Trang chủ > Lớp 9 > Soạn Văn 9 (cực ngắn) > Soạn bài: Luyện tập phân tích và tổng hợp - trang 11 sgk Ngữ văn 9 Tập 2

Soạn bài: Luyện tập phân tích và tổng hợp - trang 11 sgk Ngữ văn 9 Tập 2

Bản 1/ Soạn bài: Luyện tập phân tích và tổng hợp (siêu ngắn)

Câu 1 (trang 11 sgk Ngữ văn 9 Tập 2):

Phép lập luận được sử dụng trong hai đoạn văn:

- Đoạn (a): phép phân tích (theo lối diễn dịch) theo trình tự các ý: cái hay ở các điệu xanh → những cử động → cách dùng từ → cách gieo vần tự nhiên, không gò ép.

- Đoạn (b): chủ yếu là phép phân tích, kết hợp với tổng hợp. Phân tích các nguyên nhân của sự thành đạt: gặp thời, hoàn cảnh bức bách, điều kiện thuận lợi, tài năng. Tác giả kết luận: Rút cuộc mấu chốt của thành đạt của bản thân là ở tinh thần kiên trì, học tập không mệt mỏi và luôn trau dồi đạo đức.

Câu 2 (trang 12 sgk Ngữ văn 9 Tập 2):

Học qua loa, đối phó, gây nhiều tác hại:

- Kiến thức trống rỗng, nông cạn, phiến diện.

- Không hứng thú, chán học, kết quả học thấp.

- Không có năng lực.

- Học đối phó là học bị động, cốt đối phó với sự đòi hỏi của thầy cô, của thi cử và cha mẹ.

Câu 3 (trang 12 sgk Ngữ văn 9 Tập 2):

Các lí do khiến mọi người phải đọc sách:

- Đọc sách là con đường quan trọng của học vấn, sách ghi chép, lưu giữ tri thức, kinh nghiệm, trí tuệ của nhân loại, sách là cột mốc trên con đường phát triển học thuật.

- Đọc sách là rèn luyện nhân cách, trau dồi đạo đức và học làm người.

Câu 4 (trang 12 sgk Ngữ văn 9 Tập 2):

Đoạn văn tham khảo:

Một trong những con đường tiếp thu tri thức khoa học nhân loại - con đường ngắn nhất là đọc sách. Sách là kiến thức của con người đã được tích luỹ, chọn lọc, tổng hợp, là kho tàng vô tận chứa biết bao nhiêu điều bổ ích. Muốn đọc sách có hiệu quả phải chọn những cuốn sách quan trọng mà đọc kỹ. Không chỉ đọc sách chuyên sâu mà còn đọc mở rộng những liên quan để hỗ trợ cho việc nghiên cứu chuyên sâu. Khi đọc, không đọc lấy số lượng. Không nên đọc lướt qua, đọc để trang trí bề mặt mà phải vừa đọc vừa suy ngẫm: “trầm ngâm - tích luỹ - tưởng tượng”. Đọc có kế hoạch, có hệ thống, không đọc tràn lan theo kiểu hứng thú cá nhân. Đọc từ khái quát tới chi tiết, đọc và nghiền ngẫm những điều trong sách để áp dụng vào cuộc sống. Nhà văn M. Gorki từng nói: “Sách mở rộng ra trước mắt tôi những chân trời mới”, vì vậy nếu không có sách lịch sử im lặng, văn chương câm điếc.

Bản 2/ Soạn bài: Luyện tập phân tích và tổng hợp (siêu ngắn)

Câu 1 (trang 11 Ngữ Văn lớp 9 Tập 2):

a,

- Luận điểm: Thơ hay là hay cả hồn lẫn xác hay cả bài

- Trình tự phân tích:

+ Cái hay thể hiện ở sự phối hợp các màu xanh khác nhau

+ Cái hay thể hiện ở sự phối hợp các cử động nhỏ

+ Các hay thể hiện ở vần thơ

b,

- Luận điểm: Mấu chốt của thành đạt ở đâu?

- Trình tự phân tích:

+ Do nguyên nhân khách quan: gặp thời, hoàn cảnh bức bách, điều kiện thuận lợi

+ Do nguyên nhân chủ quan: tài năng, sự phấn đấu kiên trì, không mệt mỏi, luôn trau dồi đạo đức

Câu 2 (trang 12 Ngữ Văn lớp 9 Tập 2):

- Biểu hiện của học qua loa đối phó

+ Học không đầu không đuôi, không đến nơi đến chốn, cái gì cũng biến một tí nhưng không biết sâu

+ Học cốt chỉ để khoe mẽ, không dám bày tỏ ý kiến của mình

- Biểu hiện của học đối phó:

+ Học cốt chỉ để thầy cô không trách phạt, chỉ lo giải quyết vấn đề trước mắt

+ Kiến thức phiến diện, nông cạn, hời hợt.

- Tác hại của việc học đối phó và qua loa

+ Đối với xã hội: Trở thành gánh nặng cho xã hội

+ Đối với bản thân: Không có hứng thú học tập, kết quả học tập ngày càng thấp, không có ích đối với xã hội.

Câu 3 (trang 12 Ngữ Văn lớp 9 Tập 2):

Các lí do khiến mọi người cần đọc sách là:

- Sách có vai trò vô cùng quan trọng với con đường phát triển của nhân loại.

- Sách đã ghi chép, lưu truyền mọi tri thức, mọi thành tựu mà nhân loại đã tìm tòi, tích lũy được qua từng giai đoạn, từng thời kì.

- Sách là kho tàng quý báu lưu giữ di sản tinh thần của nhân loại suốt mấy nghìn năm nay.

- Đọc sách là một con đường gom góp, tích lũy nâng cao vốn tri thức hiểu biết của con người, là cách tốt nhất để tiếp nhận kinh nghiệm xã hội và kinh nghiệm sống.

- Đọc sách còn là sự chuẩn bị hành trang để tiến hành cuộc rèn luyện lâu dài trên đường học vấn, tích lũy tri thức nhằm khám phá và chinh phục thế giới quanh ta

Câu 4 (trang 12 Ngữ Văn lớp 9 Tập 2): Viết một đoạn văn tổng hợp lại những điều đã phân tích trong bài Bàn về đọc sách.

Đoạn văn tham khảo:

Nhân loại đã có công lớn đúc kết trí thức trên sách vở để gửi lại đời sau. Vì vậy đọc sách là trả món nợ chung cho thành tựu của nhân loại trong quá khứ. Muốn tiến bộ phải đọc sách. Đọc sách không cần đọc nhiều, mà cần đọc quyển nào nắm chắc đc quyển đó. Những sách cần đọc là các quyển sách chuyên sâu phục vụ ngành nghề nhưng cũng phải đọc những quyển sách có kiến thức rộng để giúp ta hiểu chuyên môn một cách vững vàng.