Trang chủ > Lớp 8 > Soạn Văn 8 (hay nhất) > Trả bài tập làm văn số 2 (trang 115 Soạn văn 8)

Trả bài tập làm văn số 2 (trang 115 Soạn văn 8)

Soạn bài: Trả bài tập làm văn số 2

1. Em đã kể về câu chuyện một lần em mắc phải khuyết điểm khiến thầy cô giáo buồn. Em hãy kể theo ngôi kể thứ nhất xưng em. Nhân vật chính là em và cô giáo cũ dạy em hồi tiểu học.

Sự việc chính: Em đã giả vờ ốm để được nghỉ học đi chơi với bạn

2. Bài viết cần phải có đầy đủ các phần Mở bài, Thân bài, Kết bài

Mở bài

Giới thiệu về một kỉ niệm em nhớ nhất (thời gian, địa điểm), lần mắc lỗi đó là vì tôi nói dối để được nghỉ học đi chơi.

Thân bài

Kể diễn biến câu chuyện theo trình tự thời gian

- Khi ngồi học trong giờ học Toán vì không muốn học bài, em đã nghĩ tới việc giả vờ ốm để được nghỉ học

- Em giả vờ nhăn nhó rồi kêu đau bụng, cô giáo đang giảng bài thấy em có vấn đề nên chạy xuống đỡ em.

- Cô và các bạn dìu em xuống phòng y tế để nghỉ ngơi, ở đây, em ngủ một giấc say sưa.

- Cô giáo gọi điện về cho bố mẹ nên khi em trở về nhà bố mẹ em đã rất lo lắng

Suy nghĩ lại, em cảm thấy mình thật có lỗi với cô giáo, tiếp đó còn có lỗi với bố mẹ và các bạn vì đã nói dối mọi người

- Sau đó em đã xin gặp riêng cô giáo để kể hết sự việc ngày hôm đó và xin lỗi về hành động của mình, cô không trách em, sau đó cô còn dành thời gian kèm thêm môn Toán cho em

- Em tiến bộ rõ rệt khi được cô dạy kèm, vì thế em không còn sợ môn Toán nữa mà ngược lại cảm thấy rất thích học.

Kết bài

Kỉ niệm đó đã mang lại bài học, và để em hiểu được tình cảm của cô giáo dành cho em

Các phần không được trùng lặp với nhau, mà kết nối chặt chẽ với nhau về mặt ý nghĩa với nhau.

4. Sửa chữa các lỗi chính tả, ngữ pháp, sử dụng từ và diễn đạt trong bài viết để bài viết hay hơn.