Trang chủ > Lớp 7 > Soạn Văn 7 (cực ngắn) > Soạn bài: Viết bài tập làm văn số 3 - Văn biểu cảm - Soạn Văn 7 (cực ngắn)

Soạn bài: Viết bài tập làm văn số 3 - Văn biểu cảm - Soạn Văn 7 (cực ngắn)

Bản 1/ Soạn bài: Viết bài tập làm văn số 3: Văn biểu cảm (siêu ngắn)

Đề bài: Cảm nghĩ về người thân

I. Dàn ý

a. Mở bài:

- Giới thiệu về người thân của em như: Ông, bà, bố, mẹ, …

- Nêu suy nghĩ, tình cảm mình về người thân: Yêu thương, biết ơn, kính trọng

b. Thân bài:

- Cảm xúc suy nghĩ về đặc điểm đối tượng: hình dáng, tuổi tác, diện mạo.

- Cảm xúc suy nghĩ về tính cách, việc làm, cách ứng xử đối với nghề nghiệp và với mọi người.

- Cảm xúc suy nghĩ về kỉ niệm giữa em và người đó (vui, buồn, …)

- Lời hứa sẽ luôn chăm ngoan, học giỏi vâng lời để người thân vui lòng

c. Kết bài: Khẳng định lại tình cảm của mình dành cho người thân.

II. Bài văn mẫu

Bản 2/ Soạn bài: Viết bài tập làm văn số 3: Văn biểu cảm (siêu ngắn)

Đề bài: Cảm nghĩ về người thân

Dàn ý tham khảo

a, Mở bài: Giới thiệu người thân đó (bà em)

b, Thân bài

- Bà đã hơn 70 tuổi nhưng sức khỏe vẫn dẻo dai, trí tuệ vẫn rất minh mẫn.

- Khuôn mặt bà phúc hậu, đôi mắt hiền từ, nụ cười độ lượng

- Bà rất thương yêu con cháu, tần tảo đảm đang giúp con dạy bảo chăm sóc các cháu nên người

- Mọi người ai cũng yêu mến quý trọng bà

- Bà thương em nhất, em cũng rất yêu bà, luôn ngoan ngoãn nghe lời bảo ban của bà

c, Kết bài: tình cảm của em dành cho bà