Trang chủ > Lớp 8 > Soạn Văn 8 (cực ngắn) > Soạn bài: Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận (Soạn văn 8)

Soạn bài: Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận (Soạn văn 8)

3. Sắp xếp lại các luận điểm đã cho: (a) – (c) – (e) – (b) – (d).

4. Xác định và sử dụng yếu tố tự sự và miêu tả.

a b

Yếu tố tự sự

+ Có bạn cởi bỏ chiếc áo sơ mi và mặc vào một chiếc áo phông.

+ Có bạn đòi bố mẹ mua bằng được chiếc quần bò đắt tiền để mặc đến trường.

+ Lại có bạn quên cả việc học tập.

+ Hôm qua, ở cổng trường thiếu chút nữa là tôi không nhận ra bạn học cùng lớp mình.

+ Nhớ lớp kịch "Ông Giuốc-Đanh mặc lễ phục" mà chúng ta mới học

+ Cái ông trưởng giả Giuốc-Đanh kia. đặt may bộ lễ phục

+ Ông ta tưởng rằng hễ khoác lên mình được bộ lễ phục quý tộc là mình cũng có ngay cái sang của nhà quý tộc.

+ Ông Giuốc-Đanh đã tự biến mình thành trò cười cho người khác

+ Ông ta còn bị đám thợ phu lột quần, lột áo

Yếu tố miêu tả

+ Trắng, loằng ngoằng, loè loẹt

+ Xé gấu và thủng gối

+ Dán mắt vào, đắm đuối.

+ Mái tóc đỏ hoe, đôi giày cao quá khổ, áo đen ngắn cũn cỡn bó chặt lấy thân mình, người gầy nhỏ, quần trắng ống rộng lùng thùng

+ Hãnh diện ngẩng đầu thật cao

+ Bộ quần áo ngắn cũn cỡn và may hoa lộn ngược

+ Bị lột cả áo ngắn và quần cộc

+ Giuốc-Đanh kia hăm hở

Câu 5:

Gợi ý

Đề: Một số bạn đang chạy theo những lối ăn mặc không được lành mạnh, không phù hợp với lứa tuổi học trò, hoàn cảnh của gia đình và truyền thống văn hóa của dân tộc. Em viết một bài văn nghị luận để thuyết phục những bạn đó nên thay đổi cách ăn mặc sao cho đúng đắn hơn.

Dàn ý

A- MB: Ăn mặc là nhu cầu cần thiết yếu con người. Trong điều kiện kinh tế đang ngày càng phát triển như ngày nay, người ta lại càng có nhu cầu cao trong cách ăn mặc. Nhưng ăn mặc như thế nào cho vừa đẹp lại vừa thể hiện được nét văn hóa của con người lại là một vấn đề nóng bỏng.

B- TB:

1- Những quan điểm sai lầm về trang phục:

- Gần đây, cách ăn mặc của một số bạn đã có sự thay đổi, không còn gọn gàng, giản dị, lành mạnh như trước đây nữa. Các bạn đang chạy theo “mốt lạ” (kết hợp kể và tả).

- Các bạn lầm tưởng rằng cách ăn mặc chạy theo mốt, theo trào lưu như thế sẽ làm cho mình trở thành con người sành điệu”, “văn minh”.

- Việc chạy theo các “mốt” ăn mặc như vậy lại làm mất thời gian, có ảnh hưởng xấu tới kết quả học tập và gây tốn kém cho cha mẹ. Không những thế nó còn có thể làm cho con người trở nên lố lăng (kết hợp biểu cảm).

2- Trang phục có văn hóa phản ánh phẩm cách tốt đẹp của con người cần phải có các yếu tố:

- Phù hợp với truyền thống văn hóa.

- Phù hợp với lứa tuổi.

- Phù hợp với hoàn cảnh sống.

- Phù hợp với thời đại.

C- KB: Các bạn cần thay đổi lại cách ăn mặc cho lành mạnh, đứng đắn.