Trang chủ > Lớp 6 > Giải VBT Ngữ văn 6 > Viết bài tập làm văn số 7 - Văn miêu tả sáng tạo (trang 119 VBT Ngữ Văn 6 Tập 2)

Viết bài tập làm văn số 7 - Văn miêu tả sáng tạo (trang 119 VBT Ngữ Văn 6 Tập 2)

Đề 1 (trang 119 VBT Ngữ Văn 6 Tập 2): Em hãy tả quang cảnh của một phiên chợ theo trí tưởng tượng của em.

Trả lời:

Dàn ý: Có thể miêu tả một phiên chợ ở quê em hay một phiên chợ vùng cao.

Mở bài: Giới thiệu quang cảnh của phiên chợ (nói hoàn cảnh em được đến phiên chợ đó)

Thân bài:

- Miêu tả quang cảnh khi nhìn từ xa của phiên chợ: người người đi chợ rất đông đúc, tấp nập, tiếng ồn ào mua bán vọng ra rất xa

- Miêu tả quang cảnh khi đến gần, khi vào trong phiên chợ:

+ Chợ được treo các dải vải màu sặc sỡ, các cây nêu cao treo đầy các hình kết bằng rơm rất xinh xắn.

+ Mọi người mua bán tấp nập: người mua chọn lựa, người bán đon đả mời chào khách,...

+ Các mặt hàng được bày bán trong phiên chợ đó

+ Trong phiên chợ còn có các quầy trò chơi dân gian, cảnh mọi người xếp hàng để tham gia chơi rất đông vui.

Kết bài: Nêu cảm xúc của bản thân em khi được chứng kiến cảnh phiên chợ.