Trang chủ > Lớp 6 > Giải VBT Ngữ văn 6 > Cụm danh từ (trang 118 SGK Ngữ Văn 6 Tập 1)

Cụm danh từ (trang 118 SGK Ngữ Văn 6 Tập 1)

Câu 1 (trang 118 SGK Ngữ Văn 6 Tập 1): Tìm các cụm danh từ trong các câu dưới đây:

a, Vua cha hết mực yêu thương Mị Nương, muốn kén cho con một người chồng thật xứng đáng.

b, Gia tài chỉ có một lưỡi rìu của cha để lại.

c, Đại bàng nguyên là một con yêu tinh ở trên núi và có nhiều phép lạ.

Trả lời:

Câu Cụm danh từ
a 1 người chồng thật xứng đáng
b lưỡi rìu của cha để lại
c con yêu tinh ở trên núi

Câu 2 (trang 118 SGK Ngữ Văn 6 Tập 1): Chép các cụm danh từ nói trên vào mô hình cụm danh từ.

Trả lời:

Cụm danh từ ảnh 1

Câu 3 (trang 118 SGK Ngữ Văn 6 Tập 1): Tìm phụ ngữ phù hợp điền vào chỗ chấm trong đoạn trích:

Khi kéo lưới lên, thấy nằng nặng, Lê Thận chắc mẩm rằng được mẻ cá to. Nhưng khi thò tay vào bắt cá thì chàng chỉ thấy có một thanh sắt. Chàng ném luôn thanh sắt... xuống nước, rồi lại thả lưới ở 1 chỗ khác.

Lần thứ 2 cất lưới lên thấy rất nặng tay, Thận không ngờ là một thanh sắt... lại chui vào lưới của mình. Chàng lại vứt nó xuống sông. Lần thứ ba, vẫn là thanh sắt đó... mắc vào lưới.

Trả lời:

Khi kéo lưới lên, thấy nằng nặng, Lê Thận chắc mẩm rằng được mẻ cá lớn. Nhưng khi thò tay vào bắt cá thì chàng chỉ thấy có một thanh sắt. Chàng ném luôn thanh sắt vừa kéo lên xuống nước, rồi lại tiếp tục thả lưới ở một chỗ khác.

Lần thứ hai cất lưới lên cũng thấy nằng nặng tay, Thận không ngờ lại là thanh sắt lúc nãy lại chui vào lưới của mình. Chàng lại vứt nó xuống sống. Lần thứ ba, vẫn thanh sắt ấy mắc vào lưới.

Câu 4. Tìm những cụm danh từ trong câu dưới đây và sắp xếp các phần trong chúng vào mô hình cụm danh từ.

Trả lời:

a, Ngày xưa, có hai vợ chồng ông lão đánh cá nghèo ở với nhau trong một túp lều nát ở trên bờ biển.

b, Mụ ấy đòi một chiếc máng lợn mới.

c, Tôi kêu trời phù hộ cho, ông sẽ được một căn nhà rộng và đẹp.

Cụm danh từ ảnh 2

Câu 5. Theo em, trong đoạn văn dưới đây, có thể bỏ những từ ngữ in đậm được không. Tại sao?

Trả lời:

Không thể bỏ những từ ngữ in đậm, dù nó không ảnh hưởng tới cấu trúc ngữ pháp của câu nhưng nó đã giải nghĩa, làm sáng tỏ thông tin về nhân vật, liên quan tới nội dung của đoạn trích.

Câu 6. Trong các trường hợp in đậm dưới đây, trường hợp nào là cụm danh từ, trường hợp nào là từ ghép? Em có nhận xét gì về quan hệ giữa những tiếng trong từ ghép và trong cụm danh từ?

Trả lời:

+ Hoa hồng trong câu (c) là: từ ghép

+ Hoa hồng trong câu (d) là: cụm danh từ

+ Bánh rán trong câu (đ) là: cụm danh từ

+ Bánh rán trong câu (e) là: từ ghép

+ Áo dài trong câu (g) là: từ ghép

+ Áo dài trong (h) là: cụm danh từ