Trang chủ > Lớp 6 > Giải VBT Ngữ văn 6 > Ngôi kể trong văn tự sự (trang 90 SGK Ngữ Văn 6 Tập 1)

Ngôi kể trong văn tự sự (trang 90 SGK Ngữ Văn 6 Tập 1)

Câu 1. Đọc các câu dưới đây trong bài Đọc thêm (trang 90 SGK):

Trả lời:

+ "Xuân đang trên đường về nhà. Sao hôm nay mình đã không tự kiềm chế được bản thân mà mắng các em hơi quá lời như vậy... ". Chỉ ra các từ biểu thị ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba.

+ Từ chỉ ngôi thứ 3 là: Xuân

+ Từ chỉ ngôi thứ nhất là: mình

Câu 2 (trang 90 SGK Ngữ Văn 6 Tập 1): Thay đổi ngôi kể trong đoạn văn dưới đây thành ngôi thứ ba và nhận xét ngôi kể mang lại điều gì mới cho đoạn văn.

Trả lời:

Ngày nào cũng thế, cả buổi Dế Mèn chỉ chui vào trong cùng hang, hì hục đào đất để đào một cái ổ lớn để làm thành một cái giường ngủ sang trọng. Rồi cũng lo xa như những cụ già của họ hàng nhà dế, Dế Mèn đào hang thật sâu sang hai ngả làm các con đường tắt, các cửa sau, các ngách thượng để đề phòng khi gặp việc nguy hiểm, có thể thoát thân ra các lối khác được.

Câu 3 (trang 90 SGK Ngữ Văn 6 Tập 1): Thay đổi ngôi kể trong đoạn văn dưới đây thành ngôi thứ nhất và nhận xét ngôi kể mang lại điều gì khác cho đoạn văn.

Trả lời:

Một cái bóng lẹ làng từ trong vụt ra rồi rơi xuống mặt bàn. Tôi định thần quan sát kỹ: con mèo già của bà anh ấy, con mèo già này trước đây vẫn chơi đùa với anh ấy. Con vật nép chân vào mình và khẽ phe phẩy cái đuôi và rồi hai con mắt ngọc thạch xanh giương lên nhìn người. Tôi mỉm cười lại đến gần vuốt ve nó.

+ Nhận xét: Ngôi kể mới đã đem lại cho đoạn văn trên những điều khác là: khiến câu chuyện trong đoạn văn trở nên chân thật hơn, gần gũi hơn, màu sắc kỉ niệm đã được tô đậm hơn.

Câu 4 (trang 90 SGK Ngữ Văn 6 Tập 1): Tại sao trong những câu truyện cổ tích, truyền thuyết người ta thường kể chuyện theo ngôi thứ ba mà ít khi kể theo ngôi thứ nhất?

Trả lời:

Trong những truyền thuyết, truyện cổ tích người ta thường kể chuyện theo ngôi thứ ba mà ít khi kể theo ngôi thứ nhất vì các câu chuyện trong truyện cổ tích hay truyền thuyết là các câu chuyện không có thật, hoặc đã xảy ra từ xa xưa và người ta chỉ được nghe kể lại.

Câu 5 (trang 90 SGK Ngữ Văn 6 Tập 1): Khi viết thư, em dùng ngôi kể nào?

Trả lời:

+ Dùng ngôi kể thứ nhất

Câu 6 (trang 90 SGK Ngữ Văn 6 Tập 1): Sử dụng ngôi thứ nhất kể miệng về cảm xúc của em khi được người thân tặng quà.

Trả lời:

Trong một lần đi du lịch cùng cơ quan, mẹ đã mua cho em một món quà rất đẹp và rất ý nghĩa. Đó là một đôi giày mà em rất thích. Món quà đó chính là món quà mà mẹ đã hứa tặng em nếu em đạt thành tích xuất sắc trong năm học. Em đã đợi chờ món quà đó trong vòng một tháng. Chính vì thế mà khi cầm được món quà đó trên tay, em đã sung sướng vô cùng và cứ ngắm nghía nó mãi không thôi. Em cảm thấy rất vui và cảm ơn mẹ rất nhiều vì đã tặng cho em đôi giày mà em thích. Đến bây giờ, sau hai năm em vẫn giữ gìn đôi giày đó rất cẩn thận, nó vẫn luôn đồng hành với em mỗi ngày đến trường.