Trang chủ > Lớp 6 > Giải VBT Ngữ văn 6 > Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi (trang 138 VBT Ngữ Văn 6 Tập 2)

Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi (trang 138 VBT Ngữ Văn 6 Tập 2)

Câu 1 (trang 138 VBT Ngữ Văn 6 Tập 2): Phát hiện những lỗi và nêu cách sửa lỗi ở 3 tờ đơn trong SGK, trang 142-143.

Trả lời:

- Đơn xin nghỉ học

Các lỗi: Thiếu phần tiêu ngữ,quốc hiệu, phần kính gửi trình bày không đúng với quy cách, không có phần họ tên của người viết đơn, không có phần cam đoan, cảm ơn và kí tên, ngôn ngữ sử dụng chưa đúng văn phong.

Cách sửa: Thêm phần phần họ tên người viết đơn, quốc hiệu, tiêu ngữ, phần cam đoan, cảm ơn và kí tên. Phần kính gửi cần phải viết gióng hàng với phần lí do và nguyện vọng.

- Đơn xin theo học lớp nhạc họa

Các lỗi: Phần quê quán, nơi ở hiện nay cần phải tách riêng với phần trình bày nguyện vọng, không cần phải nói về nghề nghiệp của cha mẹ, phần trình bày nguyện vọng sử dụng văn phong chưa đúng, phần cảm ơn đặt chưa đúng vào chỗ của phần kí tên.

Cách sửa: Tách riêng phần quê quán và nơi ở. Phần mong muốn, nguyện vọng cần phải viết với ngôn từ lịch sự, khúc chiết hơn. Phần "Em xin cảm ơn" có thể thay bằng "Kí tên".

- Đơn xin phép nghỉ học

Các lỗi: ngôn ngữ được viết chưa đảm bảo đúng văn phong, chưa có phần cam đoan, phần cảm ơn bị đặt sai chỗ, phần ngày và địa điểm bị đặt sai chỗ.

Cách sửa: phần ngày tháng, địa điểm đặt sau phần quốc hiệu, tiêu ngữ, phần cảm ơn và cam đoan cần đặt sau phần nguyên vọng, lí do.

Câu 2 (trang 139 VBT Ngữ Văn 6 Tập 2): Chọn 1 trong các tình huống dưới đây để viết đơn.

Trả lời:

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN THAM GIA ĐỘI TÌNH NGUYỆN

Kính gửi: Thầy bí thư Đoàn trường

Thầy phụ trách đội tình nguyện tuyên truyền và bảo vệ môi trường

Tên em là:......................................................

Học sinh lớp:...............

Trường:..............

Em viết đơn này với mong muốn được xét duyệt vào đội tình nguyện tuyên truyền của nhà trường. Em nhận thấy mục đích hoạt động của đội có ý nghĩa và tổ chức bài bản. Tham gia đội em nghĩ rằng mình sẽ được rèn luyện bản thân và giúp sức cho mọi người.

Em xin cảm ơn.

Học sinh làm đơn

(kí tên)