Trang chủ > Lớp 4 > Soạn Tiếng Việt lớp 4 > Tiết 8 (trang 100 sgk Tiếng Việt 4)

Tiết 8 (trang 100 sgk Tiếng Việt 4)

Câu 1 (trang 100): Tả một đồ vật mà em yêu thích

Giải đáp:

Tả về cái cặp sách:

а) Lời mở bài theo kiểu mở bài gián tiếp:

Năm trước, tôi đeo một chiếc túi vải có để đầy sách bút để đến trường. Tất nhiên là khi nhìn các bạn khác đeo những chiếc cặp xinh đẹp tôi cũng ao ước có được một cái. Nhưng nhà tôi rất nghèo, ba mẹ còn rất khó khăn nên tôi không bao giờ đòi hỏi. Mãi đến năm vừa rồi, ba mẹ tôi trúng mùa dưa hấu nên mới có tiền mua cho tôi một chiếc cặp đẹp để tôi vào học lớp bốn.

b) Viết một đoạn miêu tả một bộ phận của cái cặp.

Cái cặp mới, đối với tôi là một chiếc cặp đẹp nhất. Nó được làm bằng vải giả da có màu đen bóng. Mặt da giả có in những hoa văn nhìn rất đẹp. Cái khóa cặp trông mới sang trọng làm sao. Nó được làm bằng đồng mạ kền trông bóng loáng. Mỗi khi tôi đóng mở cặp lại nghe thấy tiếng khua lách cách như cái khóa có ý bảo tôi rằng: "Này bạn của tôi, anh đã có một cái cặp đẹp như mong ước của mình rồi đấy. Anh phải chăm chỉ học hành để ba mẹ và các thầy cô giáo được vui lòng". Lời nói của nó rất đúng. Có một chiếc cặp đẹp như vậy thì lười nhác làm sao được chứ!