Trang chủ > Lớp 4 > Soạn Tiếng Việt lớp 4 > Tiết 3 (trang 163 sgk Tiếng Việt 4)

Tiết 3 (trang 163 sgk Tiếng Việt 4)

Câu 2 (trang 163): Viết một đoạn văn mô tả về cây xương rồng

Giải đáp:

Ba em có mua về một chậu cây cảnh đó là cây xương rồng. Cây xương rồng được trồng trong một cái chậu sứ chỉ nhỏ bằng cái bát ăn cơm. Cây này có hình thù rất khác các loại xương rồng được trồng làm hàng rào. Thân nó chỉ là một khối tròn, quanh thân có nhiều khía chạy dọc từ trên xuống dưới và ở các khía này có nhiều gai nhọn mọc ra tua tủa. Màu sắc của cây này cũng không giống các cây xương rồng khác. Nó không có màu xanh mà có màu nâu đất trông rất lạ. Khi mmùa xuân đến, cây xương rồng nhà em cũng nảy lên một chùm hoa màu đỏ ở phía trên trông rất đẹp mắt. Ba em đã mang chậu xương rồng này đặt ngay trên bàn làm việc của ba để trang trí bàn làm việc cho đẹp hơn.