Trang chủ > Lớp 4 > Soạn Tiếng Việt lớp 4 > Tập đọc: Rất nhiều mặt trăng (trang 164 sgk Tiếng Việt 4)

Tập đọc: Rất nhiều mặt trăng (trang 164 sgk Tiếng Việt 4)

Chuyện kể về một cô công chúa nhỏ bị bệnh. Vua cha rất thương cô, làm theo mong ước của con gái, tìm cách mang mặt trăng về cho cô. Chú hề đã giúp vua tìm cách mang mặt trăng về cho công chúa, khi biết suy nghĩ của công chúa về mặt trăng là rất thơ ngây, chú hề đã nhờ người rèn cho công chúa một mặt trăng bằng vàng và treo vào dây chuyền. Công chúa liền khỏi bệnh.

Câu 1 (trang 164): Cô công chúa nhỏ có ước muốn gì?

Giải đáp:

Cô công chúa nhỏ muốn có mặt trăng và nói rằng mình sẽ khỏi ốm ngay nếu có được mặt trăng.

Câu 2 (trang 164): Các vị đại thần và các nhà khoa học đã nói với nhà vua như thế nào về ước muốn của công chúa?

Giải đáp:

Các vị đại thần và các nhà khoa học đã nói với nhà vua rằng ước muốn đó chẳng thể thực hiện được vì mặt trăng ở rất xa và to gấp hàng ngàn lần đất nước của nhà vua.

Câu 3 (trang 164): Cách nghĩ của chú hề có gì khác biệt với các vị đại thần và các nhà khoa học?

Giải đáp:

Cách nghĩ của chú hề hoàn toàn khác với các vị đại thần và các nhà khoa học. Chú cho rằng trước hết cần phải hỏi xem công chúa nghĩ như thế nào về mặt trăng trước. Nghĩa là theo chú hề, công chúa nghĩ về mặt trăng không giống với người lớn nghĩ.

Câu 4 (trang 164): Tìm những chi tiết trong bài cho thấy cách nghĩ của cô công chúa nhỏ về mặt trăng rất khác với cách nghĩ của người lớn.

Giải đáp:

Những chi tiết trong bài đã cho thấy cách nghĩ của cô công chúa nhỏ rất khác so với cách nghĩ của người lớn về mặt trăng:

- Mặt Trăng trong suy nghĩ của công chúa chỉ to hơn móng tay của công chúa.

Nội dung: Suy nghĩ của con trẻ về thế giới, về Mặt Trăng rất thơ ngây, ngộ nghĩnh và rất khác suy nghĩ của người lớn.