Trang chủ > Lớp 4 > Soạn Tiếng Việt lớp 4 > Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Du lịch - Thám hiểm (trang 105 sgk Tiếng Việt 4)

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Du lịch - Thám hiểm (trang 105 sgk Tiếng Việt 4)

Câu 1 (trang 105): Những hoạt động nào dưới đây được gọi là "du lịch". Chọn ý đúng để giải đáp?

Giải đáp:

Chọn ý (b): đi chơi xa để nghỉ ngơi và ngắm cảnh.

Câu 2 (trang 105): Theo em "thám hiểm" là như thế nào? Chọn ý đúng để giải đáp.

Giải đáp:

Chọn ý (c): Thăm dò và tìm hiểu những nơi xa lạ chưa từng đến, có thể có khó khăn và nguy hiểm

Câu 3 (trang 105): Em hiểu câu "Đi một ngày đàng học một sàng khôn" có nghĩa là gì?

Giải đáp:

Câu trên có ý nói: Trong cuộc sống nếu có thể đi được nhiều nơi thì sẽ học được rất nhiều điều hay và mở rộng tầm hiểu biết của bản thân, khôn ngoan hơn, trưởng thành hơn và nhiều kinh nghiệm sống hơn.

Câu 4 (trang 105): Trò chơi du lịch trên sông: Chọn các tên sông đã cho trong dấu ngoặc đơn để giải các câu đố đã cho

Giải đáp:

Sông gì đỏ nặng phù sa? - đó là sông Hồng

Sông gì lại hóa ra được chín rồng? - đó là sông Cửu Long

Làng quan họ có con sông

Hỏi dòng sông ấy tên là sông tên gì? - đó là sông cầu

Sông tên xanh biếc đố là sông chi? - là sông Lam

Sông gì có tiếng vó ngựa phi vang trời - đó là sông Mã

Sông gì không thể nổi lên

Bởi tên của nó gắn liền dưới sâu? - là sông Đáy

Hai dòng sông trước sông sau

Hỏi hai sông ấy ở đâu? Sông nào? - là sông Tiền và sông Hậu chảy qua đồng bằng Nam Bộ

Sông nào nơi ấy sóng trào

Vạn quân Nam Hán ta đào mồ chôn - đó là sông Bạch Đằng