Trang chủ > Lớp 4 > Soạn Tiếng Việt lớp 4 > Tập đọc: Rất nhiều mặt trăng (tiếp theo) (trang 169 sgk Tiếng Việt 4)

Tập đọc: Rất nhiều mặt trăng (tiếp theo) (trang 169 sgk Tiếng Việt 4)

Vua cảm thấy lo âu, sợ khi công chúa nhìn thấy mặt trăng thật sẽ biết mặt trăng trên cổ của cô bé là giả. Chú hề lại nghĩ cách giúp vua. Chú vào phòng và hỏi công chúa nhỏ tại sao mặt trăng vẫn còn. Công chúa tự nghĩ rằng, mặt trăng bị hái xuống cho cô rồi sẽ mọc lại, mọi thứ đều như vậy cả, và ngủ một cách ngon lành.

Câu 1 (trang 169): Nhà vua thấy lo lắng về điều gì?

Giải đáp:

Nhà vua lo lắng vì đêm hôm đó, khi thấy Mặt Trăng sáng vằng vặc trên bầu trời thì con gái yêu của ngài sẽ nhìn thấy Mặt Trăng thật và nhận ra Mặt Trăng đang đeo trên cổ mình là Mặt Trăng giả, công chúa sẽ thất vọng và bị bệnh trở lại.

Câu 2 (trang 169): Tại sao một lần nữa các vị thần và các nhà khoa học lại không thể giúp được nhà vua?

Giải đáp:

Một lần nữa các vị đại thần và các hà khoa học lại không thể giúp được nhà vua vì họ vẫn nghĩ sự việc theo cách của người lớn.

Câu 3 (trang 169): Chú hề đặt câu hỏi với cô công chúa nhỏ về hai mặt trăng để làm gì?

Giải đáp:

Chú hề đặt câu hỏi với công chúa nhỏ về hai Mặt Trăng để thăm dò ý của công chúa khi nhìn thấy một Mặt Trăng đang chiếu sáng trên bầu trời, một Mặt Trăng đang đeo cổ công chúa.

Câu 4 (trang 169):

Cách giải thích của công chúa đã nói lên điều gì? Chọn câu giải đáp hợp với ý của em nhất:

a) Đồ chơi mang lại niềm vui lớn cho trẻ em.

b) Khi chơi, trẻ em thường về đồ chơi như nghĩ về các vật có thật trong đời sống hàng ngày.

c) Cách nhìn của trẻ em về thế giới xung quanh thường không giống với người lớn.

Giải đáp:

Cách giải thích của cô công chúa nhỏ đã cho thấy cách nhìn của trẻ em về thế giới xung quanh thường không giống với người lớn.

Nội dung: Trẻ em thường rất ngộ nghĩnh, rất đáng yêu, các em luôn nhìn thế giới xung quanh, giải thích về thế giới xung quanh một cách đơn giản, ngây thơ và thường không giống với người lớn.