Trang chủ > Lớp 4 > Soạn Tiếng Việt lớp 4 > Tập làm văn: Luyện tập xây dựng mở bài trong bài văn miêu tả đồ vật (trang 10 sgk Tiếng Việt 4)

Tập làm văn: Luyện tập xây dựng mở bài trong bài văn miêu tả đồ vật (trang 10 sgk Tiếng Việt 4)

Câu 1 (trang 10): Đọc 3 đoạn mở bài đã cho em thấy

Giải đáp:

a) Giống nhau: Đều có mục đích giới thiệu về chiếc cặp sách muốn tả

b) Khác nhau: Đoạn (a-b) giới thiệu trực tiếp đồ vật cần tả (mở bài trực tiếp)

Đoạn c lại nêu hoàn cảnh và lí do rồi mới dẫn đến giới thiệu chiếc cặp sách cần tả

Đây là thuộc cách mở bài gián tiếp

Câu 2 (trang 10):

Viết một đoạn mở bài cho một bài văn mô tả cái bàn học của em

- Theo cách mở bài trực tiếp

- Theo cách mở bài gián tiếp

Giải đáp:

Đoạn mở bài cho một bài văn mô tả cái bàn học của em

a) Theo cách mở bài trực tiếp

- Từ khi chuyển đến sống ở nhà mới, mẹ em đã mua cho em một bộ bàn ghế học tập để ngồi học ở nhà. Đó là cái bàn học đang đặt trong góc học tập của em

- Kể từ khi chị gái em bước vào trường trung học phổ thông, em cũng vào lớp Một. Chị em đã nhường lại cho em chiếc bàn học tập trong phòng thường ngày của chị. Ba đã mua chiếc bàn này cho chị. Chiếc bàn cao rất hợp với chị, và chiếc bàn này đã từng gắn bó với chị lâu nay giờ được chuyển về góc học tập trong phòng em. Chiếc bàn đã trở thành người bạn thân thiết với em từ lúc đó "

b) Theo cách mở bài gián tiếp

- Năm nay, trường em được Sở Giáo dục – Đào tạo cấp một sổ kinh phí sửa sang lại trường lớp và xây dựng thêm một số phòng học mới khang trang hơn. Chúng em vinh dự được học ở phòng mới xây có trang bị bàn ghế hai chỗ ngồi thật xinh xăn và tiện lợi