Trang chủ > Lớp 4 > Soạn Tiếng Việt lớp 4 > Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả cây cối (trang 61 sgk Tiếng Việt 4)

Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả cây cối (trang 61 sgk Tiếng Việt 4)

Câu 2 (trang 61): Em viết tiếp để hoàn thành các đoạn văn mà bạn Hồng Nhung dự định viết mà chưa thực hiện được.

Giải đáp:

Em viết tiếp để hoàn thành các đoạn văn, như sau:

1. Đoạn 1: Khu vườn nhà em có trồng rất nhiều loại chuối: Chuối hột, chuối cau, chuối xiêm... chuối nào cũng mang lại ích lợi cho gia đình em cả, thu thập cũng đều cho cả năm. Tất cả các loại chuối ở vườn, em đặc biệt thích cây chuối tiêu sai quả trong góc vườn.

2. Đoạn 2: Nhìn xa xa, cây chuối tiêu như một cái ô có xanh mát rượi. Thân cây cao chừng hơn đầu người, mọc thẳng và không có cành. Chung quanh cây to là mấy cây con đứng sát lại thành một khóm, trông như một người mẹ đang dắt đàn con đi dạo mát trong khu vườn. Hồi ba em mới trồng, cây chuối tiêu này chỉ là một cây con bé tí tẹo. Vậy mà giờ nó đã lớn và phát triển thành một bụi lớn.

3. Đoạn 3: Cây chuối tiêu có nhiều tàu lá, có tàu đã già và khô bị gió đánh gục xuống gốc. Các tàu lá vừa vừa thì còn xanh và liền tấm trông to như cái máng nước úp sấp. Những tàu lá ở dưới có màu xanh thẫm. Những tàu ở trên thì có màu xanh mát và nhạt dần. Tàu trên ngọn lá còn cuộn, vẫn chưa mở hết, trông giống như một chiếc loa. Chắc một thời gian ngắn nữa thôi thì một số cây khác sẽ trổ buồng. Cây tươi tốt như thế này, mỗi buồng chắc hẳn phải có đế mười một mười hai nải. Mỗi nải thường từ mười lăm đến hai mươi quả, thu nhập rất tốt.

4. Đoạn 4: Giống cây chuối cũng giống như cây dừa, không bỏ đi bộ phận nào. Từ củ chuối cho đến thân chuối, đến tàu chuối đều hữu dụng cho cuộc sống cả. Sau mỗi bữa sáng, trưa, chiều, chỉ cần có một quả chuối tráng miệng thì thật thú vị. Chuối có nhiều lợi ích như thế nên bà em thường xuyên trồng và chăm bón cho chuối tốt tươi.