Trang chủ > Lớp 4 > Soạn Tiếng Việt lớp 4 > Tập làm văn: Luyện tập miêu tả đồ vật (trang 162 sgk Tiếng Việt 4)

Tập làm văn: Luyện tập miêu tả đồ vật (trang 162 sgk Tiếng Việt 4)

Câu 1 (trang 162): Tả một đồ chơi mà em rất thích.

Giải đáp:

Thời gian trôi qua quá nhanh. Chẳng mấy chốc mà đã đến dịp sinh nhật thứ chín của mình. Bố có gởi tặng mình một món quà bất ngờ: đó chính là một con búp bê rất đẹp.

Đôi mắt của búp bê đen láy, đôi khi lại chớp chớp như một em bé trông rất đáng yêu. Búp bê có bộ tóc vàng óng, mượt mà và được cài một chiếc nơ hoa xinh xinh. Mình đã buộc cho búp bê hai bím tóc được thắt bằng nơ hồng, làn tóc mai cong cong ôm gọn lấy khuôn mặt trái xoan của búp bê khiến búp bê càng đáng yêu biết bao. Búp bê mặc một bộ váy hoa có viền những đăng ten với nhiều màu sắc sặc sỡ. Búp bê có đôi môi đỏ như son và chiếc miệng nhỏ chúm chím hình trái tim. Những ngón tay búp bê thon thon như những búp măng. Đôi bàn chân được đeo đôi hài có đính lấp lánh trông rất đẹp.

Mình rất thích con búp bê bố tặng. Mỗi khi đi ngủ, mình đều cho búp bê ngủ cùng mình. Mình giữ gìn nó rất cẩn thận vì đó là một món quà mà bố em đã tặng cho mình.