Trang chủ > Lớp 4 > Soạn Tiếng Việt lớp 4 > Tập làm văn: Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân (trang 95 sgk Tiếng Việt 4)

Tập làm văn: Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân (trang 95 sgk Tiếng Việt 4)

Câu 1 (trang 95): Em đang có nguyện vọng học thêm một môn năng khiếu nào đó như họa nhạc võ thuật, …) Trước khi xin phép bố mẹ, em muốn trao đổi với anh/chị) để anh/chị) biết và ủng hộ ý kiến đó của em. Hãy cùng bạn đóng vai để thực hiện cuộc trao đổi.

Giải đáp:

Em: Chị nhìn xem em vẽ bức tranh này có đẹp không?

Chị: Để chị xem nào! Ồ đẹp đấy!. Đường nét rất mềm mại, màu sắc lại hài hòa, tươi mát, xem ra em có em có năng khiếu vẽ đấy Hồng Nhung ạ!

Em: Có đúng như vậy không chị? Hay chị chỉ nói vậy để động viên em?

Chị: Chị nói thật lòng mà.

Em: Chị ơi! Em rất thích học môn vẽ. Ngày nào em cũng dành ra một tiếng đồng hồ để vẽ đó. Em giấu cả nhà không cho ai biết cả. Chị là người em nói đầu tiên đấy. Hôm nay em muốn nói với chị chuyện này. Khi nào chị có thể nói với bố mẹ rằng em có năng khiếu và thích vẽ, xin bố mẹ cho em đi học thêm môn vẽ ở nhà văn hóa thiếu nhi của tỉnh được không chị?

Chị: Được chị thấy ý kiến này được đấy. Miễn sao em thích và luôn kiên trì học và luyện cho bằng được. Nhân đây chị cũng nói cho em biết điều này. Nếu mà học vẽ thì cần phải có nhiều thời gian đấy. Mặt khác chi phí để mua đồ dùng học tập cũng khá tốn kém.

Em: Chỉ cần chị luôn ủng hộ em là em vui rồi ạ. Em sẽ sắp xếp thời gian sao cho hợp lí. Chỉ có tiền mua đồ dùng học tập là em phải xin bố mẹ.

Chị: Em yên tâm. Chị luôn ủng hộ em hết mình.

Em: Em cảm ơn chị nhiều nhiều.