Trang chủ > Lớp 4 > Soạn Tiếng Việt lớp 4 > Chính tả (Nghe - viết): Họa sĩ Tô Ngọc Vân (trang 56 sgk Tiếng Việt)

Chính tả (Nghe - viết): Họa sĩ Tô Ngọc Vân (trang 56 sgk Tiếng Việt)

Câu 1 (trang 56): Nghe và viết bài "Họa sĩ Tô Ngọc Vân"

Giải đáp:

Em đọc bạn viết hay bạn đọc em viết, một vài lần. Sau mỗi lần viết cần kiểm tra đối chiếu với văn bản để sửa lỗi sai cho nhau.

Câu 2 (trang 56):

a) Điền "chuyện" hay "truyện" vào ô trống đã cho ở trong đoạn văn sau

b) Đặt dấu hỏi hoặc dấu ngã vào các chữ đã gạch dưới sau: - Mơ hộp thịt ra mà chỉ thấy toàn mơ - Nó cứ tranh cai mãi, mà không lo cai tiến công việc. - Anh không lo nghi ngơi đi. Anh phải nghi đến sức khỏe của mình chứ!

Giải đáp:

a) Em điền như sau: "Kể chuyện cần phải trung thành với cốt truyện, phải kể đúng với các tình tiết của câu chuyện, các nhân vật có trong câu truyện. Đừng để giờ kể chuyện thành giờ đọc truyện".

b)- Mở hộp thịt ra mà chỉ toàn thấy mỡ. - Nó cứ tranh cãi mãi mà không lo cải tiến công việc. - Anh không lo nghỉ ngơi đi. Anh phải nghĩ đến sức khỏe của mình chứ!

Câu 3 (trang 56):

Em đọc và đoán xem đây là những chữ gì?

a) Để nguyên - là một loại quả thơm ngon.

Thêm hỏi - co lại chỉ còn rất bé thôi.

Thêm nặng lại rất lạ đời.

Đột nhiên thành vết xoong nồi lọ lem.

b) Thông thường dùng gọi chân tay. Muốn có bút vẽ thì thêm ngay dấu huyền. Thêm hỏi làm bạn với Kim. Có dấu nặng thì đúng người trên của mình.

Giải đáp:

Bám vào các yếu tố đề bài đã cho để tìm ra chữ biểu thị sự vật.

a) Chữ cần tìm là "NHO" (quả nho) thêm hỏi thì thành nhỏ (chỉ còn bé), thêm nặng thành nhọ tức là nhọ nồi.

b) Chữ cần tìm là "CHI" thêm dấu huyền thành chì (bút chì). Thêm hỏi thì thành chỉ (chỉ để khâu vá). Có dấu nặng thành chữ "chị" (người lớn hơn mình).