Trang chủ > Lớp 4 > Soạn Tiếng Việt lớp 4 > Luyện từ và câu: Dấu ngoặc kép (trang 83 sgk Tiếng Việt)

Luyện từ và câu: Dấu ngoặc kép (trang 83 sgk Tiếng Việt)

Câu 1 (trang 83):

Tìm lời nói trực tiếp trong đoạn văn cho dưới đây:

Có một lần, cô giáo đã ra một đề văn ở lớp cho chúng tôi: "Em đã làm gì để giúp đỡ cha mẹ? "

Tôi phải loay hoay mất một lúc, rồi mới cầm bút và bắt đầu viết: "Em thường giúp đỡ mẹ nhà mỗi ngày. Em quét nhà và rửa bát đĩa cho mẹ. Đôi khi em còn giặt khăn mùi soa. "

Giải đáp:

Đó là những lời:

- "Em đã làm gì để giúp đỡ cha mẹ? "

- ""Em thường giúp đỡ mẹ mỗi ngày. Em quét nhà và rửa bát đĩa. Đôi khi em còn giặt khăn mùi soa".

Câu 2 (trang 83): Có thể đặt những lời nói trực tiếp đã tìm được trong đoạn văn ở bài tập trên xuống dòng sau dấu gạch ngang đầu dòng không? Tại sao?

Giải đáp:

Những lời nói trực tiếp đó không thể đặt xuống dòng sau dấu gạch ngang được. Vì nó chỉ là trích lại lời của người khác hoặc lời của chính mình đã từng nói trước được kể lại. Những từ đó không phải là những lời đối thoại trực tiếp của các nhân vật

Câu 3 (trang 83): Em đặt dấu ngoặc kép vào chỗ thích hợp trong các câu đã cho

Giải đáp: Em đặt dấu ngoặc kép vào chỗ sau:

a) Từ "vôi vưa"

b) Từ "trường thọ", "đoàn thọ"