Trang chủ > Lớp 4 > Soạn Tiếng Việt lớp 4 > Tập đọc: Chú đất nung (trang 135 sgk Tiếng Việt 4)

Tập đọc: Chú đất nung (trang 135 sgk Tiếng Việt 4)

Chuyện kể về cu Chắt được bố mẹ tặng hai món đồ chơi bằng bột. Chú đã đem cất cùng cậu bé Đất chú tự nặn. Đồ chơi bằng bột đặt gần cậu bé Đất nên bị dính bẩn, chính vì thế Chắt tách chúng ra. Cậu bé Đất muốn tìm về với đồng ruộng, nhưng gặp mưa bị ướt, sưởi ấm lại thấy nóng, nhưng bếp lửa cổ vũ, cậu bé đã ở gần lửa và trở thành Đất Nung.

Câu 1 (trang 135): Cu Chắt có những món đồ chơi gì? Chúng khác nhau thế nào?

Giải đáp:

Cu Chắt có những món đồ chơi là một anh chàng kị sĩ cưỡi ngựa trông rất bảnh, một nàng công chúa đang ngồi trong mái lầu son và một chú bé nặn bằng đất.

Chàng kị sĩ, nàng công chúa là món quà mà cu Chắt nhận được nhân dịp Tết Trung thu. Đó là hai thứ đồ chơi đều được làm từ bột, có màu sắc sặc sỡ, trông rất đẹp. Còn chú bé đất là đồ chơi cu Chắt đã nặn ra từ đất sét. Đó là một hòn đất mộc mạc có hình thù người.

Câu 2 (trang 135): Chú bé Đất đã đi đâu và gặp chuyện gì?

Giải đáp:

Mới chơi với hai người bột một lúc, đất từ người cu Đất đã làm bẩn hết áo quần của các bạn. Nghe chàng kị sĩ kêu ca, cu Chắt liền bèn bỏ riêng hai người bột vào trong bình thủy tinh.

Câu 3 (trang 135): Tại sao chú bé Đất lại quyết định trở thành chú Đất Nung?

Giải đáp:

Cậu bé Đất quyết định trở thành chú Đất Nung là vì chú muốn thử sức mình và xông pha để làm được nhiều việc có ích.

Câu 4 (trang 135): Chi tiết "nung trong lửa" nhằm tượng trưng cho điều gì?

Giải đáp:

Chi tiết: "nung trong lửa" tượng trưng cho việc con người được tôi luyện trong gian truân thử thách, con người mới trở nên cứng cỏi, mạnh mẽ và trở nên có ích cho đời.

Nội dung: Chú bé Đất gan dạ, muốn trở thành một người khỏe mạnh để làm được nhiều việc có ích cho đời nên đã dám nung mình trong lửa đỏ.