Trang chủ > Lớp 4 > Soạn Tiếng Việt lớp 4 > Tập làm văn: Đoạn văn trong bài văn kể chuyện (trang 54 sgk Tiếng Việt 4)

Tập làm văn: Đoạn văn trong bài văn kể chuyện (trang 54 sgk Tiếng Việt 4)

Câu 1 (trang 54): Dưới đây là hai đoạn văn được viết dựa trên cốt truyện "Hai mẹ con và bà tiên", trong đó một đoạn văn đã hoàn chỉnh, còn một đoạn văn chỉ mới có phần mở đầu và kế thúc. Em hãy bổ sung phần còn thiếu

Giải đáp:

Vừa đi cô bé hiếu thảo vừa lo số tiền mà mình mang theo không đủ để trả tiền thuốc cho mẹ. Bỗng nhiên, cô bé thấy bên đường có vật lạ như túi đồ của ai để quên. Cô bé bèn liền bước đến, cầm chiếc túi lên xem:

- Ô, đó là một túi tiền! Không biết ai đánh rơi nhỉ?. Biết đâu, người đánh rơi túi tiền này cũng đang đi mua thuốc để chữa bệnh cho người thân như mình nhỉ? Thế thì tội cho họ quá!

Đang suy nghĩ miên man về túi tiền mà mình nhặt được, cô bé bỗng phát hiện từ xa có một cụ già tay cầm gậy trúc đang bước từng bước chậm chạp trên đường. Cô bé đoán có thể bà cụ đã đánh rơi túi tiền. Cô bé liền chạy thật nhanh, đuổi theo bà cụ rồi lễ phép hỏi:

- Dạ thưa cụ! Cái túi này có phải của cụ không ạ?

Bà lão quay lại và cười hiền hậu:

- Khen cho con đã hiếu thảo lại là người thật thà. Ta chính là tiên dùng cách này để thử con đấy thôi. Đức tính tốt của con thật đáng được giúp đỡ. Hãy đưa ta về chữa bệnh cho mẹ con nhé.