Trang chủ > Lớp 8 > Soạn Văn 8 (ngắn nhất) > Chương trình địa phương (phần văn) (Soạn văn 8)

Chương trình địa phương (phần văn) (Soạn văn 8)

I. Chuẩn bị

Câu 1: Các văn bản nhật dụng ở chương trình lớp 8 để cập đến các vấn đề:

- Môi trường: Thông tin về trái đất năm 2000.

- Dân số: Bài toán dân số.

- Bài trừ tệ nạn thuốc lá: Ôn dịch thuốc lá.

Câu 2: Tự chọn một trong các vấn đề trên để phản ánh một khía cạnh nào đó của vấn đề ngay chính trên quê hương mình.

Có thể viết về vấn nạn nghiện game online:

"Dạo một vòng qua các tuyến phố Nguyễn Du, Tuyên Quang, Từ Văn Tư... (Phan Thiết), chúng tôi nhìn thấy có khá nhiều điểm kinh doanh internet. Hầu như vào thời điểm tan học hay các ngày nghỉ cuối tuần, nhiều em học sinh không về nhà ngay mà tạt té vào các quán internet. Hình ảnh các cậu học trò vẫn khoác trên mình nguyên bộ đồng phục mắt dán lên màn hình máy tính, miệng nói những câu tục tĩu, tay cầm điếu thuốc lá phì phèo, có lúc thì khua loạn xạ trên bàn phím trông rất phản cảm. Nhiều học sinh có khi vừa ăn, uống mà mắt không rời khỏi màn hình, người chơi thắng thì vui mừng hò hét vì "hạ" được đối thủ, kẻ thua cuộc thì cay cú và chửi thề rồi tìm cách "bắn, giết" lại đối phương.

Chuyện học sinh trốn học chơi game ngày nay không chỉ có ở các em học sinh cấp 2, cấp 3 mà còn có nhiều em mới học cáp 1 đã học đòi thói quen xấu đó. Từ thích chơi game, nghiện các tựa game bạo lực, bỏ học nhiều, các em còn sa đà vào con đường phạm tội như ăn lấy đồ vật trong gia đình mang đi bán, ăn cắp... Một học sinh thường xuyên "cắm chốt" ở quán internet nói rằng: "Học xong, em thường ra đây ngồi luôn. Em đang thi đấu với đối thủ mạnh nên về thì phí vì ít khi có đối thủ ngang tầm, mà dừng chơi phút nào là bị tụt hạng ngay". Theo quan sát và tìm hiểu, chúng tôi thấy bên trong các tiệm internet hầu như có bán thức ăn, nước giải khát, thẻ game… để phục vụ các game thủ chơi xuyên ngày đêm.

Để hạn chế các tác động xấu của game online trong bộ phận giới trẻ mà đặc biệt là những em học sinh, rất cần sự đồng lòng của gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Cha mẹ cần có biện pháp nhắc nhở, quan tâm con cái thường xuyên, hướng con cái tham gia những hoạt động bổ ích khác, rèn luyện thể chất, luyện tập thể dục thể thao hay tham gia các hình thức giải trí lành mạnh. Ngoài ra, các cơ quan chức năng cũng cần tăng cường công tác rà roát, kiểm tra, để kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh internet nhằm ngăn chặn mối nguy hại từ game online"

(Sưu tầm)