Trang chủ > Lớp 9 > Soạn Văn 9 (siêu ngắn) > Soạn bài: Kiểm tra về truyện (trang 155 Ngữ Văn lớp 9 Tập 2)

Soạn bài: Kiểm tra về truyện (trang 155 Ngữ Văn lớp 9 Tập 2)

Câu 1,2 (trang 155 Ngữ Văn lớp 9 Tập 2):

Xem lại ở phần ôn tập truyện bài 30

Câu 3 (trang 155):

Những điểm nổi bật đáng chú ý của các nhân vật chính trong mỗi truyện:

- Ba nữ thanh niên xung phong trong truyện Những ngôi sao xa xôi: Họ là những cô gái trẻ đầy nhiệt huyết, giàu tình yêu đời, yêu người và chứ đựng tinh thần lạc quan, gan dạ dũng cảm, sẵn sàng hi sinh cả tính mạng vì công cuộc kháng chiến giành thắng lợi của Tổ quốc.

- Nhân vật Nhĩ trong tác phẩm Bến quê: Nhĩ là người từng đi nhiều nơi nhưng đến cuối đời anh lại bị liệt. Anh không thể đi đâu, việc ngồi và nằm đối với anh cũng trở nên vô cùng khó khăn. Anh khao khát được đi đến bãi bồi ngay bên kia sông. Anh đã nhờ đưa con của mình đi sang đó thay mình.

- Nhân vật ông Hai trong truyện Làng: là một người nông dân yêu làng sâu sắc, nhưng khi hay tin làng theo giặc thì phải thù. Tình yêu nước trong ông còn lớn hơn cả tình yêu làng.

Câu 4 (trang 155):

Ngồi bên cửa sổ, Nhĩ nhìn thấy những bông hoa bằng lăng đã thưa thớt dần mà màu sắc nhợt nhạt. Hàng cây bằng lăng ấy đã gợi lên sự héo úa của mùa thu cũng như sự thoi thóp của đời người. Đó là ý nghĩa biểu tượng về không gian và thời gian: cái đẹp, cái gần gũi bình dị rồi cũng tàn phai theo thời gian. Nhưng hôm nay, bầu trờ lại cao và trong xanh đến lạ, con sông Hồng màu đỏ nhạt rộng mênh mông, bãi bồi bên kia sông thật màu mỡ, thật quen thuộc mà lại trở nên xa lạ hơn bao giờ hết. Thời gian còn giúp con người ta nhận ra những giá trị đích thực của đời người. Nhĩ khao khát được đi, đi để trở về với quê hương.