Trang chủ > Lớp 6 > Soạn Văn 6 (hay nhất) > Trả bài tập làm văn số 2

Trả bài tập làm văn số 2

Soạn bài: Trả bài tập làm văn số 2

Nhận xét về bài viết: Kể về một cô giáo hay thầy giáo mà em yêu quý

1. Sự việc được kể

Thời gian: Kể về thầy/cô giáo đã dạy em năm lớp 1,2,3 hoặc 4,5.

Địa điểm: Tên trường học cũ em từng học

Xác định sự việc sẽ kể: Em yêu quý thầy/cô giáo ở: giảng dạy giỏi, giàu tình yêu thương đối với học sinh, luôn quan tâm và chăm sóc học trò của mình. Thầy cô có lúc nghiêm khắc những vẫn dịu hiền

- Kể về các hoạt động dạy học của thầy/cô giáo trên lớp, hoạt động thầy/cô giáo trong giờ sinh hoạt hay các hoạt động cuối tuần

- Kể về kỉ niệm mà em nhớ nhất về thầy cô giáo mà em yêu quý

- Tình cảm của em đối với thầy cô của mình

2. Bài viết của em cần phải trình bày rõ ràng ở các phần Mở bài, Thân bài và Kết bài. Cần phải trình bày rõ ràng về nội dung, hình thức của bài văn (cách chuyển đoạn)

3. Sử dụng ngôi kể thứ nhất (kể lại câu chuyện), kể theo trình tự thời gian

4. Em kể câu chuyện này nhằm gợi nhắc mình phải biết ơn thầy cô, và cần phải cố gắng học hành không được phụ công ơn dạy dỗ của thầy cô. Dù không còn được học với thầy cô nữa nhưng em vẫn luôn nhớ về họ với lòng kính và quý mến.

5. Chú ý các lỗi chính tả thường gặp