Trang chủ > Lớp 6 > Soạn Văn 6 (hay nhất) > Cụm động từ (trang 148 Soạn văn 6)

Cụm động từ (trang 148 Soạn văn 6)

Soạn bài: Cụm động từ

I. Cụm động từ là gì

1. – Từ “nhiều nơi”, "đã" dùng để bổ sung ý nghĩa cho từ “đi”

- Từ “cũng” và cụm từ “những câu đố khó để hỏi mọi người” có tác dụng bổ sung ý nghĩa cho từ “ra”

2. Khi bỏ các từ in đậm ở trên thì câu sẽ bị cụt ngủn, khiến người nghe không hiểu được nội dung.

3. Cụm động từ: nhảy nhót trên cành

Đặt câu: Mỗi sáng sớm, bầy chim sâu lại nhảy nhót trên cành để chào ngày mới.

→ Cụm động từ giữ vị trí vị ngữ trong câu

II. Các loại động từ chính

Mô hình cấu tạo của cụm động từ:

Phụ trướcTrung tâmPhụ sau
đãđinhiều nơi
cũngranhững câu đố khó

2. Những từ đóng vai trò phụ ngữ ở phần trước: đang, đã, sẽ, sắp…

Những từ đóng vai trò phụ ngữ phía sau để bổ sung ý nghĩa cho phần trung tâm: thường là các danh từ

III. LUYỆN TẬP

Bài 1:

Các cụm động từ:

a, còn đang chơi đùa ở phía sau nhà

b, yêu chiều Mị Nương hết lòng

c, đành tìm cách giữ chân sứ thần

Bài 2:

Phụ trướcTrung tâmPhụ sau
Còn đangChơi đùaở sau nhà
Yêu chiềuMị Nương hết lòng
ĐànhTìm cáchGiữ chân sứ thần

Bài 3:

- Các từ in đậm: chưa (hành động có thể xảy ra) và (hành động không thể xảy ra).

→ Thể hiện tài trí thông minh của chú bé khi người cha chưa kịp có phản ứng gì thì cậu bé đã có câu trả lời.

Bài 4:

Truyện Treo biển đã mang lại tiếng cười nhẹ nhàng cho người đọc khi mượn câu chuyện của cửa hàng bán cá tiếp thu ý kiến của người góp ý về tên biển quảng cáo và làm theo. Truyện có ý phê phán những người làm việc mà không có chủ kiến, hành động một cách vội vàng, không suy nghĩ trước sau cẩn thận mà chỉ biết nghe theo ý kiến của người khác.

- Các cụm động từ: mang lại tiếng cười nhẹ nhàng, góp ý về tên tấm biển quảng cáo; hành động một cách vội vàng, không cân nhắc trước sau; lắng nghe ý kiến của người khác.