Trang chủ > Lớp 6 > Soạn Văn 6 (hay nhất) > Danh từ (tiếp theo) (trang 109 Soạn văn 6)

Danh từ (tiếp theo) (trang 109 Soạn văn 6)

Soạn bài: Danh từ (tiếp theo)

I. Danh từ riêng và danh từ chung

1. Điền bảng

Danh từ chungCua, tráng sĩ, công ơn, đền thờ, huyện, làng
Danh từ riêngGióng, Phù Đổng Thiên Vương, Hà Nội, Gia Lâm

2. Nhận xét

Danh từ chung nếu đứng đầu câu cần viết hoa. Danh từ riêng luôn luôn phải viết hoa

3. Các quy tắc viết hoa danh từ riêng

- Quy tắc viết hoa tên người và tên địa lí Việt Nam

- Quy tắc viết hoa tên người và tên địa lí nước ngoài

- Quy tắc viết hoa tên giải thưởng, cơ quan chính phủ, danh hiệu, huy chương.

II. Luyện tập

Bài 1:

Danh từ chungĐất, bây giờ, miền nước, con trai, thần, ta, vị, thần
Danh từ riêngBắc Bộ, Long Nữ, Lạc Việt

Câu 2:

a, Hoa, mây, nước, chim đều là những danh từ chung nhưng trong trường hợp câu (a) các danh từ này đã được sử dụng phép nhân hóa để trở thành nhân vật.

b, Út là danh từ riêng chỉ người nên viết hoa

c, Cháy- tên địa lý Việt Nam nên viết hoa.

Câu 3:

Các danh từ riêng cần viết lại cho đúng: Thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Hậu Giang, Đồng Tháp, Phan Enag, Phan Thiết, Pháp, Khánh Hòa,Tây Nguyên, Công Tum, Đắc Lắc, Trung, Cửa Tùng, Việt Nam, Sông Hương, Bến Hải, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Câu 4: Chính tả "Ếch ngồi đáy giếng"