Trang chủ > Lớp 6 > Soạn Văn 6 (cực ngắn) > Soạn bài: Ngôi kể trong văn tự sự (SGK Ngữ văn 6 T1 trang 89)

Soạn bài: Ngôi kể trong văn tự sự (SGK Ngữ văn 6 T1 trang 89)

Câu 1 (SGK Ngữ văn 6 T1/88-89):

a/ Đoạn 1 được kể theo ngôi kể thứ ba. Vì người kể tự ẩn mình đi, gọi các nhân vật trong truyện bằng chính tên gọi của chúng

b/ Đoạn 2 được kể theo ngôi kể thứ nhất. Vì người kể xưng “tôi” – Dế Mèn

c/ Người kể là Dế Mèn

d/ Ngôi thứ kể thứ 3 có thể kể tự do, không bị hạn chế. Ngôi thứ nhất chỉ được kể những gì mà mình biết và đã từng trải qua.

đ/ Lúc đó đoạn văn được kể sẽ có tính khách quan, thể hiện được cái nhìn đa chiều, tự do kể về các nhân vật.

e/ Không thể đổi ngôi kể vì người kể chuyện không phải là nhân vật trong câu chuyện, vậy nên không thể trực tiếp kể lại truyện.

II. Luyện tập

Câu 1 (SGK Ngữ văn 6 T1 /89):

- Thay đổi ngôi kể và nhận xét:

+ Thay tất cả từ “tôi” bằng Dế Mèn, hoặc Mèn.

+ Ta thấy đoạn văn có tính khách quan.

Câu 2 (SGK Ngữ văn 6 T1 /89):

- Thay tất cả các từ “chàng”, “Thanh” bằng “tôi”.

=> Ta thấy đoạn văn có tính chủ quan và thân thiết.

Câu 3 (SGK Ngữ văn 6 T1 /90):

- Truyện Cây bút thần được kể theo ngôi kể thứ 3 vì không có nhân vật nào xưng tôi trong truyện.

Câu 4 (SGK Ngữ văn 6 T1 /90):

- Kể theo ngôi kể thứ ba vì:

+ Giữ không khí cổ tích, truyền thuyết.

+ Giữ khoảng cách rõ rệt giữa nhân vật trong truyện và người kể.

Câu 5 (SGK Ngữ văn 6 T1 /90):

- Viết thư sử dụng ngôi kể thứ nhất.

Câu 6 (SGK Ngữ văn 6 T1 /90):

- Học sinh tự bộc lộ kể miệng, chú ý sử dụng từ “tôi, ta, em,... ”

Bản 2/ Soạn bài: Ngôi kể trong văn tự sự (siêu ngắn)
I. Ngôi kể và vai trò của ngôi kể trong văn bản tự sự

a) Đoạn 1 được kể theo ngôi kể thứ 3. Người kể ẩn mình đi, không biết được ai kể, gọi tên nhân vật → dấu hiệu để nhận biết.

b) Đoạn 2 được kể theo ngôi kể thứ nhất. Người kể xưng tôi → dấu hiệu để nhận biết.

c) Người kể xưng tôi trong đoạn 2 là nhân vật Dế Mèn.

d) Ngôi kể thứ ba là ngôi kể tự do, sinh hoạt không có sự hạn chế. Ngôi kể thứ nhất là ngôi kể chỉ được phép kể những gì mà mình đã trải qua.

đ) Nếu đổi ngôi kể chuyện trong đoạn 2 thành ngôi kể thứ ba thì đoàn văn bị giảm đi độ tin cậy trong người đọc mà trong khi đó sự thay đổi trong đoạn văn lại không nhiều.

e) Không thể đổi, bởi vì đây là một truyền thuyết.

II. Luyện tập

Bài 1 (trang 89 Ngữ Văn 6 Tập 1):

- Thay từ tôi → Dế Mèn ⇒ đoạn văn mới có màu sắc mượt mà hơn, khách quan hơn không còn sinh động và có độ tin cậy cao như một đoạn văn tự thuật.

Bài 2 (trang 89 Ngữ Văn 6 Tập 1):

- Thay từ Thanh = Tôi ⇒ đoạn văn trở nên sinh động và chân thực hơn của người trong cuộc tự thuật

Bài 3 (trang 90 Ngữ Văn 6 Tập 1):

- Truyện cây bút thần đã được kể theo ngôi kể thứ ba, vì người kể ẩn mình đi, gọi tên nhân vật.

Bài 4 (trang 90 Ngữ Văn 6 Tập 1):

- Người ta kể theo ngôi kể thứ ba không kể theo ngôi thứ nhất bởi vì:

+ Truyền thuyết là một tác phẩm dân gian, của tác giả dân gian

+ Đó là các truyện người kể chưa trải, không được trực tiếp nghe thấy hay nhìn thấy.

Bài 5 (trang 90 Ngữ Văn 6 Tập 1):

- Khi viết thư chúng ta nên sử dụng ngôi kể thứ nhất.

Bài 6 (trang 90 Ngữ Văn 6 Tập 1):

- Ngôi kể: Xưng tôi hoặc xưng em.

- Lý do nhận quà

- Quà gì

- Ai tặng

- Cảm xúc: Vui mừng, phấn khởi hay bình thường, không vui.