Trang chủ > Lớp 6 > Soạn Văn 6 (cực ngắn) > Soạn bài: Động Phong Nha (SGK Ngữ văn 6 tập 2 trang 148)

Soạn bài: Động Phong Nha (SGK Ngữ văn 6 tập 2 trang 148)

Bố cục chia thành 2 phần:

+ Phần 1: Từ đầu... "đất Bụt": Giới thiệu toàn cảnh thiên nhiên động Phong Nha

+ Phần 2: Còn lại: giá trị của động Phong Nha.

Nội dung bài

Bài văn miêu tả một cách tinh tế vẻ đẹp của động Phong Nha, từ đó giúp người đọc có thể cảm nhận được vẻ đẹp và giá trị của động để thêm tự hào và thêm yêu Tổ quốc Việt Nam giàu đẹp.

Hướng dẫn soạn bài

Câu 1 (SGK Ngữ văn 6 tập 2 trang 148):

Đọc văn bản để hình dung ra vẻ đẹp của Động Phong Nha

Câu 2 (SGK Ngữ văn 6 tập 2 trang 148):

Bố cục nên chia thành hai đoạn:

+ Phần 1: Từ đầu... "đất Bụt": Giới thiệu cảnh đẹp của động Phong Nha

+ Phần 2: Còn lại: giá trị của động Phong Nha

Câu 3 (SGK Ngữ văn 6 tập 2 trang 148):

- Cảnh động được miêu tả từ khái quát tới cụ thể

- Động khô:

+ Xưa vốn là 1 dòng sông, nay nước khô kiệt thành hang.

+ Nằm ở độ cao 200m, là một hang động lớn nằm trên núi cao; có nhiều nhũ đá, cột đá có màu xanh ngọc bích rất đẹp

- Động nước:

+ Là 1 con sông dài chảy cả ngày lẫn đêm; khi vào động phải đi bằng thuyền

+ Lỗng lẫy, kì ảo, thạch nhũ có đủ các màu sắc, hình khối, lóng lánh như kim cương; vách động rủ xuống nhiều nhánh phong lan xanh biếc

Câu 4 (SGK Ngữ văn 6 tập 2 trang 148):

a. Ý kiến: Động Phong Nha là động đẹp nhất và dài nhất

b. Cảm nghĩ về lời đánh giá: Cảm thấy hãnh diện, tự hào, yêu mến động Phong Nha nhiều hơn

Câu 5 (SGK Ngữ văn 6 tập 2 trang 148):

Động đã thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà thám hiểm, nhà khoa học, khách du lịch mở ra nhiều triển vọng cho ngành thám hiểm, du lịch và nghiên cứu khoa học.

Luyện tập (SGK Ngữ văn 6 tập 2 trang 149)

Em sẽ giới thiệu về: Các đặc điểm khái quát của cả quần thể

Phương tiện di chuyển trong chuyến tham quan

Giới thiệu về vẻ đẹp của động Phong Nha: Động nước, động khô và động chính

Làm nổi bật giá trị và tiềm năng của động.

Bản 2/ Soạn bài: Động Phong Nha (siêu ngắn)
Bố cục chia thành 3 phần:

- Phần 1: từ đầu... những thôn xóm, bãi mía, nương ngô nằm rải rác: Vị trí địa lí và giới thiệu lối dẫn vào động Phong Nha

- Phần 2: tiếp theo... tiếng chuông nơi cảnh chù, đất Bụt: Giới thiệu cảnh tượng đẹp trong động Phong Nha.

- Phần 3: còn lại: Khẳng định các giá trị của động Phong Nha, nêu những tiềm năng mà động Phong Nha trong việc khai thác ngành thám hiểm, du lịch và nghiên cứu khoa học.

I. Đọc hiểu văn bản

Câu 1 (trang 148 Ngữ Văn 6 Tập 2):

Câu 2 (trang 148 Ngữ Văn 6 Tập 2):

- Bố cục chia thành 3 đoạn như trên

- Bố cục chia thành 2 đoạn

+ Phần 1: từ đầu... tiếng chuông nơi cảnh chùa, đất Bụt: Vị trí địa lí và giới thiệu lối dẫn vào động Phong Nha

+ Phần 2: còn lại: Khẳng định những giá trị của động Phong Nha, chỉ ra những tiềm năng của động Phong Nha trong việc khai thác du lịch và thám hiểm, đồng thời nghiên cứu khoa học.

Câu 3 (trang 148 Ngữ Văn 6 Tập 2):

- Cảnh sắc động Phong Nha được miêu tả theo trật tự:

+ từ xa tới gần

+ từ khái quát tới cụ thể

+ từ ngoài vào trong

- Những chi tiết miêu tả:

+ Động khô:

● Độ cao (chừng 200 mét)

● Nguồn gốc (trước kia là 1 dòng sông ngầm)

● Những vòm đá trắng vân nhũ và rất nhiều cột đá màu xanh ngọc bích óng ánh

+ Động nước:

● Những thạch nhũ hiện lên với đủ hình khối, màu sắc và lóng lánh như kim cương

● Cảnh sắc trong động còn có những nhánh phong lan xanh biếc tô điểm thêm, một số bãi cát, bãi đá, các ngõ ngách như được mở rộng ra.

● Vẻ đẹp của động Phong Nha vừa có nét bí hiểm, vừa hoang sơ, vừa thanh thoát nhưng cũng giàu chất thơ nhờ sự hoà tấu của âm khác nào tiếng chuông, tiếng đàn nơi cảnh chùa, đất Bụt

Câu 4 (trang 148 Ngữ Văn 6 Tập 2):

a. Nhà thám hiểm đó đã nhận xét về động Phong Nha như sau:

- Phong Nha là hang động đẹp và dài nhất thế giới

- Phong Nha có 7 cái nhất:

+ hang động dài nhất

+ cửa hang rộng nhất và cao nhất

+ bãi cát bãi đá đẹp nhất và rộng nhất

+ có những hang khô rộng và đẹp nhất, hồ đẹp nhất

+ thạch nhũ kì ảo và tráng lệ nhất

+ sông ngầm dài nhất.

b. Cảm nghĩ trước những lời nhận xét ấy

- Tự hào vì đất nước có thắng cảnh đẹp nhất thế giới.

- Khích lệ ý thức tham gia giữ gìn và bảo vệ những danh lam thắng cảnh của đất nước

- Giới thiệu và quảng bá đến bè bạn quốc tế

Câu 5 (trang 148 Ngữ Văn 6 Tập 2):

Động Phong Nha đã mở ra những triển vọng:

- Thu hút sự quan tâm lớn của nhiều nhà thám hiểm, nhà khoa học và khách du lịch.

- Đầu tư và khai thác để trở thành 1 thắng cảnh du lịch, thám hiểm và nghiên cứu khoa học của nước ta.

Luyện tập

Em sẽ giới thiệu về Đệ nhất kì quan này như dưới đây:

- Giới thiệu vị trí không gian và xếp hạng của động Phong Nha

- Các lối dẫn vào động

- Bộ phận chính của động và cách đi vào Động nước

- Cảnh tượng trong động chính của Phong Nha

+ số lượng buồng động

+ chiều dài của động

+ độ cao của 3 buồng ngoài, độ cao từ buồng thứ 4 đến buồng thứ 14

+ màu sắc hình khối của các khối thạch nhũ

+ vẻ đẹp trong động chính nói chung

+ lời đánh giá của người ở các nước quốc tế về động