Trang chủ > Lớp 6 > Soạn Văn 6 (cực ngắn) > Soạn bài: Hoạt động ngữ văn: Thi làm thơ năm chữ (SGK Ngữ văn 6 tập 2 trang 103)

Soạn bài: Hoạt động ngữ văn: Thi làm thơ năm chữ (SGK Ngữ văn 6 tập 2 trang 103)

Câu 1 (SGK Ngữ văn 6 tập 2 trang 103):

a. Đặc điểm của thể thơ năm chữ:

- Mỗi câu thơ gồm có năm chữ (5 tiếng); số câu trong bài không có hạn định. Cách chia khổ, đoạn tuỳ theo ý muốn của người viết. Thường 1 khổ có bốn câu. Nhịp: 2/3 hoặc 3/2

- Vần: kết hợp giữa các loại vần: chân, lưng, liền cách, bằng trắc.

- Phù hợp với lối thơ vừa miêu tả vừa kể chuyện.

b. Bài thơ “Ông đồ” – Vũ Đình Liên là bài thơ năm chữ.

Đoạn thơ trong bài:

“Mỗi năm/ hoa đào nở

lại thấy/ ông đồ già

Bày mực Tàu, /giấy đỏ

bên phố/ đông ng¬ười qua”

→ Cách ngắt nhịp 3/2,2/3 vần gián cách

Câu 2 (SGK Ngữ văn 6 tập 2 trang 105):

a.

Khi mô phỏng hoặc bắt chước cần phải lưu ý:

- Nhịp: 2/3 hoặc 3/2

- Vần: Cách, trắc: tỏ - cỏ

+ Cách, lưng, bằng: vàng - càng

+ Liền chân, bằng: Xanh – lanh

b. Học sinh làm thơ năm chữ

Bài thơ tham khảo

DÒNG SÔNG QUÊ EM

Dòng sông quê em đó

Dòng sông miền đất đỏ

Chở nặng bao phù sa

Môt dòng sông hiền hòa

Người quê em qúy mến

Luôn giữ sạch, trong, xanh

Các ban nơi nào đến

Nhớ đừng quên điều này

Để dòng sông nơi đây

Muôn đời xanh đẹp mãi.

Bản 2/ Soạn bài: Thi làm thơ năm chữ (siêu ngắn)
I. Chuẩn bị ở nhà

Câu 1 (trang 103 Ngữ Văn 6 Tập 2):

Đọc đoạn thơ đã cho và trả lời câu hỏi

a. Đặc điểm của thể loại thơ 5 chữ

- Số chữ: mỗi dòng có 5 chữ

- Khổ thơ thường chia thành các khổ, và mỗi khổ có 2 câu hoặc 4 câu

- Vần: thay đổi và không nhất thiết phải là vần liên tiếp

b. Một số đoạn thơ bài thơ 5 chữ:

"Dữ dội và dịu êm

Ồn ào và lặng lẽ

Sông không hiểu nổi mình

Sóng tìm ra tận bể"

(Sóng- Xuân Quỳnh)

Câu 2 (trang 105 Ngữ Văn 6 Tập 2):

Làm thơ 5 chữ

"Mẹ là thần tình yêu

Trao cho con hạnh phúc

Mẹ là những cánh hoa

Nở to trên đường con

Mẹ luôn là điểm tựa

Suốt cuộc đời của con"