Trang chủ > Lớp 12 > Soạn Văn 12 (cực ngắn) > Soạn văn 12: Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học

Soạn văn 12: Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học

I. Tìm hiểu đề và tìm ý

Đối tượng của bài văn NL về 1 ý kiến bàn về văn học rất phong phú: về văn học sử, về lí lẽ VH, về tác phẩm VH,.....

Bài NL về 1 ý kiến bàn về văn chương thường tập trung vào giải thích, trình bày ý nghĩa và công dụng của ý kiến đó với văn chương và cuộc sống

Luyện tập

Bài 1 Trang 93 Sách giáo khoa Ngữ văn 12 Tập I:

Dàn bài:

A. Mở bài: Nêu ra vấn đề cần nghị luận

B. Thân bài:

* Giải thích

- Văn học là 1 thứ khí giới thanh cao và đắc lực có nghĩa là:

+ Văn học là công cụ nghề nghiệp hoàn hảo của tác giả, là vũ khí có kĩ năng giúp tác giả hoàn thành vai trò của mình 1 cách có hiệu quả

+ Chúng ảnh hưởng qua con đường cảm xúc, không bị vận dụng cho mục đích không tốt

- Tố cáo và thay đổi 1 cái thế giới không chân thật và rất tàn ác, khiến cho lòng độc giả thêm trong sạch và đa dạng hơn:

+ Văn học vạch trần, lên án các tệ nạn, những điều xấu xa của xã hội và đòi hỏi bài trừ, thay thế.

+ Và cũng bồi đắp tinh thần, xây dựng cuộc sống tâm hồn, thanh lọc cảm xúc con người.

* Bàn luận:

- Ý kiến bộc lộ sự tự hào của Thạch Lam về vũ khí của bản thân

- Đó là đánh giá đúng đắn, tổng quan, xác thực.

+ Bộc lộ niềm ý thức được sức mạnh cao cả của văn học.

+ Nhìn nhận được kiểu ảnh hưởng đặc trưng của văn học đối với đời sống.

- Nhìn nhận đúng về thực trạng cuộc sống lúc bấy giờ

+ Xác định chính xác mục tiêu, nhiệm vụ của văn học.

+ Hiểu được tương quan giữa 2 nhiệm vụ (phản ánh, đả phá và xây dựng tâm hồn).

+ Khẳng định sự tin tưởng ở khả năng tự lành của tình cảm con người của văn chương

C. Kết bài: Cảm nghĩ của bản thân

Bài 2 Trang 93 Sách giáo khoa Ngữ văn 12 Tập I:

A. Mở bài: Nêu ra vấn đề nghị luận

B. Thân bài:

- Giải thích: ý kiến nêu lên 1 số lý do thành công của thơ Tố Hữu

+ Vì năng khiếu bẩm sinh, truyền thống gia đình, quê hương

+ Lý do chính "thái độ toàn tâm, toàn ý vì cách mạng là nguyên nhân chính" dẫn đến sự thành công trong tác phẩm của ông

- Chứng minh:

+ TH là người toàn tâm, toàn ý đối với cách mạng, luôn suy nghĩ, trăn trở, lo toan với mọi đau khổ, sướng vui của giai đoạn lịch sử dân tộc.

+ Tình cảm, tâm tư chân thành, tha thiết của nhà thơ cách mạng chính là thi liệu để Tố Hữu sáng tác ra các lời thơ trữ tình chính trị

+ Ở Tố Hữu có sự thống nhất, hài hòa giữa con người với thơ ca

+ Thơ TH là sự phản chiếu tâm hồn cách mạng vào thơ ca.

+ Minh chứng tập thơ Máu lửa, Việt Bắc,........

C. Kết bài: Cảm nghĩ của bản thân