Trang chủ > Lớp 12 > Soạn Văn 12 (cực ngắn) > Soạn văn 12: Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

Soạn văn 12: Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

Tính trong sáng là một phẩm chất của tiếng Việt.

Phẩm chất này được thể hiện ở các khía cạnh chính như: tính chuẩn mực, tính quy tắc của tiếng Việt, sự không lai căng pha tạp, tính lịch sự văn hóa trong lời ăn tiếng nói.

Luyện tập

Bài 1 Trang 33,34 Sách giáo khoa Ngữ văn 12 Tập I:

Nhân vật Miêu tả nhân vật Đặc điểm của mỗi nhân vật
Thúy Vân Em gái ngoan Thương chị, nghe lời chị, người phụ nữ đẹp và nhân hậu
Kim Trọng Nhất mực chung tình Dù sống cùng Thúy Vân nhưng vẫn không thôi nhớ về Thúy Kiều
Hoạn Thư Bản lĩnh, biết điều mà canh nghiệt Người đàn bà nham hiểm, luôn làm mọi cách để đạt được mục đích
Thúc Sinh Sợ vợ Luôn lép vế, cúi đầu trước vợ
Từ Hải Chợt hiện chợt biến như vì sao lạ Anh hùng bất ngờ tới với cuộc đời Kiều, giúp nàng “báo ân, báo oán". Vì sai lầm của Kiều mà “chết đứng" trong trận chiến.
Tú Bà Màu da nhờn nhợt Sống nhờ nghề buôn phấn, bán người
Mã Giám Sinh Mày dâu nhẵn nhụi Bản chất sỗ sàng, con buôn bộc lộ ngay qua hành động
Bạc Bà, Bạc Hạnh Miệng thề xoen xoét 2 kẻ chung 1 phường với Tú Bà, đều là dạng loc lừa, điêu trá.
Sở Khanh Chải chuốt dịu dàng 1 người chuyên đi gạ tình các cô gái bất hạnh, vẻ ngoài óng chuốt mà kì thực giả dối, bac tình.

Bài 2 Trang 34 Sách giáo khoa Ngữ văn 12 Tập I:

Tôi đã đưa ra ví dụ về một con sông, một con sông đang chảy và vừa phải tìm một con đường khác dọc theo con đường của mình. Dòng ngôn ngữ cũng vậy, một mặt phải giữ được bản sắc vốn có của dân tộc, nhưng không được phép bỏ qua, phủ nhận những điều mà thời đại đã mang lại.

Bài 3 Trang 34 Sách giáo khoa Ngữ văn 12 Tập I:

- Đoạn văn trên lạm dụng những từ ngữ nước ngoài: file, hacker, fan

- Có thể thay thế nhờ các từ ngữ tiếng Việt: tệp tin, tin tặc, người hâm mộ

Bản 2. Soạn văn: Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (siêu ngắn)

Luyện tập

Câu 1 Trang 33 Sách giáo khoa Ngữ văn 12 Tập I:

Khi diễn tả hình ảnh như: Mã Giám Sinh, Sở Khanh, Bạc Bà, Tú Bà nhà thơ đã vận dụng các từ ngữ chuẩn xác, từ đó, làm thể hiện các điểm tính cách, đặc điểm con người của mỗi nhân vật.

- Mã Giám Sinh: mày sâu nhẵn nhụi, bản chất sỗ sàng, con buôn thể hiện ngay bằng hành động

- Sở Khanh: chải chuốt, dịu dàng, bề ngoài bóng bẩy nhưng lừa lọc, bội tình

- Bạc Bà: miệng thề xoen xoét, lừa lọc, điêu trá

- Tú Bà: nhờn nhợt, sống bằng nghề buôn bán phấn người

Câu 2 Trang 34 Sách giáo khoa Ngữ văn 12 Tập I:

Tôi đã đưa ra ví dụ về một con sông, một con sông đang chảy và vừa phải tìm một con đường khác dọc theo con đường của mình. Dòng ngôn ngữ cũng vậy, một mặt phải giữ được bản sắc vốn có của dân tộc, nhưng không được phép bỏ qua, phủ nhận những điều mà thời đại đã mang lại.

Câu 3 Trang 34 Sách giáo khoa Ngữ văn 12 Tập I:

- Có 1 vài từ ngữ nước ngoài được cho là lạm dụng: file, hacker

- Thay thế:

file – tập tin

hacker – tin tặc