Trang chủ > Lớp 8 > Soạn Văn 8 (siêu ngắn) > Soạn bài: Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm (trang 81 Ngữ văn 8 tập 2)

Soạn bài: Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm (trang 81 Ngữ văn 8 tập 2)

I. Chuẩn bị ở nhà

Đề bài: "Hãy viết một bài báo tường để khuyên nhủ các bạn trong lớp cần học tập chăm chỉ hơn".

Mở bài: Giới thiệu mục đích

Thân bài:

- Tình trạng học tập hiện tại của các bạn trong lớp

+ Nhiều bạn chăm học, học tập tốt

+ Tuy nhiên, một bộ phận còn lại thì ham chơi chưa tập trung vào học tập, khiến thành tích của những bạn đó và cả lớp đi xuống.

- Học tập chăm chỉ là điều vô cùng cần thiết

+ Giúp chúng ta hiểu bài, nắm vững được kiến thức.

+ Đạt được kết quả cao trong các kì thi

+ Tạo sự hứng thú trong học tập, tránh xa những trò chơi vô bổ

+ Khiến thầy cô giáo và bố mẹ vui lòng

- Cách để học tập chăm chỉ

+ Trên lớp cần chú ý lăng nghe thầy cô giảng bài

+ Ghi chép bài một cách cẩn thận

+ Cần có kế hoạch học tập rõ ràng, thời gian biểu học khoa học

+ Tham gia các hoạt động học nhóm hay đôi bạn cùng tiến

...

Kết bài: Động viên, khích lệ tất cả lớp cùng chăm chỉ học tập

Trình bày như một bài văn nghị luận nhưng với hình thức báo tường và đối tượng hướng đến là bạn bè. Người viết có thể sử dụng nhiều từ ngữ quen thuộc, gần gũi hằng ngày, các giọng điệu khác nhau và thêm các hình minh họa để tăng thêm độ sinh động cho bài viết.

II. Luyện tập trên lớp

1. Xây dựng hệ thống luận điểm:

Các ý được sắp xếp không được hợp lý. Sửa lại theo thứ tự đúng như sau: a- c- e- b- d

2. Trình bày luận điểm

a. Câu có thể sử dụng để trình bày luận điểm (e) là câu (1) và câu (3).

b. Cách sắp xếp như trên là đã hợp lý, tuy nhiên còn có thể sắp xếp theo cách khác như sau: (2)- (3) - (1) - (4)

c. Có thể viết câu kết đoạn như sau:

- Lúc bấy giờ, các bạn có muốn vui chơi nữa, liệu có được chăng?

- Lúc bấy giờ, các bạn có không muốn vui chơi thoải mái nữa, liệu có được chăng?

- Tóm lại, không chăm chỉ học tập thì chúng ta sẽ tự mình đánh mất tương lai của chính mình.

...

d. Đây là đoạn văn kiểu quy nạp, câu chủ đề đặt ở kết đoạn. Chuyển đổi thành đoạn văn diễn dịch:

"Người học sinh hôm nay càng không chăm học, càng ham chơi thì mai sau sẽ càng khó có thể làm được những việc có ý nghĩa, và do đó càng khó có được những niềm vui và thành công trong cuộc sống. Điều đó được giải thích như sau: cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học – kỹ thuật, xã hội đang càng ngày càng phát triển, càng đòi hỏi con người phải có hệ thống tri thức tiên tiến... ".

3. Trình bày những luận điểm chủ yếu đã được chuẩn bị ở nhà.

4. Với luận điểm "Đọc sách là công việc vô cùng bổ ích vì nó giúp chúng ta thêm hiểu biết về đời sống", có thể viết thành đoạn văn theo các luận cứ sau:

- Sách là kho tàng tri thức khổng lồ của loài người trong quá khứ và hiện tại

- Sách mở ra cho chúng ta những chân trời mới và giúp chúng ta khám phá những điều mới lạ

- Chính vì thế, đọc sách lại càng giúp chúng ta làm giàu vốn hiểu biết về đời sống