Trang chủ > Lớp 9 > Soạn Văn 9 (ngắn nhất) > Luyện tập tóm tắt tác phẩm tự sự - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1

Luyện tập tóm tắt tác phẩm tự sự - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1

I. Sự cần thiết của việc tóm tắt văn bản tự sự
Tóm tắt một tác phẩm tự sự là việc cần thiết để giúp người đọc và người nghe nắm được nội dung chính của một câu chuyện một cách nhanh chóng.
II. Thực hành tóm tắt một văn bản tự sự
Câu 1 (trang 58 Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1):
Các sự việc vẫn chưa đầy đủ hoàn toàn. Còn thiếu hai sự việc quan trọng là “Trương Sinh thất học, hay ghen tông” và “một tối bé Đản trỏ vào cái bóng trên tường và bảo đó là cha Đản”. Đó là 2 sự việc quan trọng vì một là chi tiết dẫn đến mối nghi ngờ và một là chi tiết gỡ bỏ mối nghi ngờ.
Câu 2 (Trang 59 Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1):
Tóm tắt văn bản Chuyện người con gái Nam Xương khoảng 20 dòng:
Vũ Nương là cô gái nết na xinh đẹp được chàng Trương Sinh thất học, hay ghen cưới về. Không lâu sau, chàng Trương phải đi lính, Vũ Nương một mình ở nhà săn sóc mẹ chồng và dạy dỗ con nhỏ. Mẹ Trương Sinh ốm rồi mất, Vũ Nương lo ma chay chu toàn. Khi Trương Sinh trở về, con không nhận cha, bảo rằng có một người cha đêm nào cũng đến. Trương Sinh ghen tuông, nghi ngờ vợ mình thất tiết, đuổi ra khỏi nhà. Vũ Nương không giải thích được, bèn nhảy sông Hoàng Giang tự vẫn. Một tối, bé Đản – con trai Trương Sinh và Vũ Nương chỉ cái bóng trên tường vào nói đó là cha Đản, Trương Sinh mới vỡ lẽ ra là vợ bị oan. Phan Lang là người cùng làng với Vũ Nương, do cứu mạng thần rùa Linh Phi, vợ vua Nam Hải, nên trong lúc chạy nạn, chết đuối ở biển đã được cứu sống. Phan Lang tình cờ gặp Vũ Nương trong động Linh Phi. Hai người nhận ra nhau. Phan Lang được đưa về trần gian, Vũ Nương nhân đó gửi chiếc hoa vàng cùng lời nhắn đến Trương Sinh. Trương Sinh nghe Phan Lang kể lại, lập đàn rửa oan trên bến Hoàng Giang. Vũ Nương trở về trên chiếc kiệu hoa giữa dòng, lúc ẩn lúc hiện, đa tạ chàng rồi biến mất.
Câu 3 (Trang 59 Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1):
Tóm tắt ngắn gọn hơn:
Chàng Trương Sinh hay ghen phải đi lính khi vừa cưới vợ là Vũ Nương. Khi trở về, chàng nghe lời con thơ nghi ngờ vợ không chung thuỷ. Vũ Nương bị oan gieo mình tự vẫn ở sông Hoàng Giang để thanh minh. Một đêm nọ khi ngồi với con trai bên đèn, đứa con trỏ vào chiếc bóng nói đấy là cha nó vẫn đến đêm đêm. Trương Sinh vỡ ra là vợ mình bị oan ức. Phan Lang là người cùng làng tình cờ gặp Vũ Nương dưới thuỷ cung, khi trở về trần gian, gửi lại lời nhắn của Vũ Nương tới Trương Sinh. Trương Sinh lập đàn tẩy oan cho vợ bên sông Hoàng Giang. Vũ Nương hiện lên nhưng không trở về trần gian nữa.
Luyện tập
Câu 1 (Trang 59 Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1):
Các sự việc chính để tóm tắt văn bản:
- Tóm tắt văn bản Lão Hạc:
+ Lão Hạc là một lão nông nghèo, chất phác, vợ mất sớm. Con trai vì không lấy được vợ mà quẫn trí bỏ đi đồn điền cao su, để lại lão cùng cậu Vàng làm bạn.
+ Cuộc sống ngày càng khốn khó.
+ Vì muốn giữ lại mảnh vườn cho con, lão đành dứt ruột bán con chó.
+ Lão mang tiền dành dụm gửi cho ông giáo và nhờ ông giúp trông coi mảnh vườn.
+ Ông giáo rất buồn khi nghe Binh Tư nói về việc lão Hạc xin bả chó.
+ Lão Hạc đột nhiên chết, một cái chết dữ dội. Cả làng không ai biết nguyên nhân do đâu ngoại trừ Binh Tư và ông giáo.
- Tóm tắt văn bản Chiếc lá cuối cùng:
+ Xiu và Giôn-xi là hai họa sĩ trẻ. Giôn-xi bị sưng phổi nặng, cô dần tuyệt vọng và không còn muốn sống tiếp. Cô chỉ chờ chiếc lá cuối cùng của cây thường xuân rụng là sẽ lìa đời.
+ Cụ Bơ-men – một người họa sĩ già đã thức suốt đêm dầm mưa gió để vẽ chiếc lá với mong muốn tạo hi vọng sống cho Giôn-xi.
+ Giôn-xi lấy lại được niềm tin và muốn sống tiếp, và cô đã có hi vọng.
+ Cụ Bơ-men đã chết sau đêm mưa gió vì sáng tạo nên tuyệt tác cuối cùng.