Trang chủ > Lớp 7 > Soạn Văn 7 (ngắn nhất) > Luyện nói: Bài văn giải thích một số vấn đề (trang 98 SGK Ngữ văn 7 tập 2)

Luyện nói: Bài văn giải thích một số vấn đề (trang 98 SGK Ngữ văn 7 tập 2)

a. Chọn câu tục ngữ “Chị ngã em nâng” và giải thích như sau:

- Giải thích câu tục ngữ:

+ Cha ông ta vẫn răn dạy là anh chị có bổn phận bảo vệ, chở che cho em vì em nhỏ tuổi hơn.

+ Nhưng khi anh chị gặp khó khăn, khi vấp ngã trong cuộc sống, người làm em có trách nhiệm giúp đỡ anh, chị.

+ Không được để bất cứ ai phải lẻ loi, khi gặp khó khăn những người xung quanh phải giúp đỡ.

- Khái quát nội dung: nói về tình cảm gia đình, tình yêu thương, giúp đơ lẫn nhau giữa người cùng chung huyết thống và nói rộng ra là sự giúp đỡ sẻ chia với người xung quanh.

- Dẫn chứng.

- Mặt khác, không phải ai cũng đáng được giúp, không nên giúp người bừa bãi mà khiến họ ỷ lại lười biếng.

b. Những tấn trò mà Va - ren bày ra với Phan Bội Châu lại được Nguyễn Ái Quốc gọi là những trò lố bởi vì:

- Giải thích từ “trò lố” nghĩa là: trò bày ra đáng buồn cười, mang tính lố bịch, kệch cỡm, lố lắng,...

- Trình bày những “trò lố” mà tác giả nói:

+ Va-ren hứa chăm sóc Phan Bội Châu.

+ Những lời dụ dỗ ngon ngọt của Va-ren bị đáp trả bằng sự im lặng khinh bỉ. (Thậm chí cả hành động nhổ nước bọt).

- Tại sao những trò của Va-ren được gọi là “trò lố”?

+ Lời hứa thực chất là sự dối trá, hứa để ve vuốt, trấn an nhân dân.

+ Sự khinh bỉ "tầng cao" của Phan Bội Châu biến những lời đường mật của Va-ren thành trò lố.

c. Nhà văn Phạm Duy Tốn lại đặt nhan đề là Sống chết mặc bay cho truyện ngắn của mình bởi vì:

- Nhan đề “Sống chết mặc bay” bắt nguồn từ câu tục ngữ “Sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi”, phù hợp với nội dung truyện.

- Tên quan huyện trong truyện hoàn toàn thờ ơ với nỗi cực khổ của người dân trong lúc hộ đê và trong cảnh vỡ đê -> thể hiện được sự ích kỉ, vô trách nhiệm của bọn quan tham.

d. Những loại sách em đọc là dựa vào đam mê, yêu thích, dưới đây là một số loại sách và chức năng của từng loại:

- Sách giáo khoa: cung cấp kiến thức cơ bản theo chương trình học trên lớp.

- Sách tham khảo: bổ sung kiến thức giúp em hiểu bài hơn.

- Sách khoa học: cho em kiến thức về lĩnh vực khoa học mới mẻ rất thú vị.

- Sách thiếu nhi: rất hay và thú vị, là truyện tranh, truyện cười thì lại càng hấp dẫn hơn.

- Sách văn học, tình cảm: giúp em nuôi dưỡng tâm hồn đẹp, biết các triết lí cao cả.

- Sách kỹ năng: cho em biết nhiều điều mới lạ và biết ứng dụng thêm trong cuộc sống thường ngày.