Trang chủ > Lớp 10 > Soạn Văn 10 (ngắn nhất) > Hứng trở về (Quy hứng) (trang 142 sgk Ngữ văn 10 tập 1)

Hứng trở về (Quy hứng) (trang 142 sgk Ngữ văn 10 tập 1)

Bố cục:

- 2 câu thơ đầu: Hình ảnh quê hương xa xôi tươi đẹp, ấm áp qua tâm trạng nhớ quê của nhà thơ.

- 2 câu thơ sau: Lời khẳng định tình yêu đối với quê hương của tác giả.

Câu 1: Sự đặc sắc của nỗi nhớ trong 2 câu thơ đầu:

- Được gợi lên bằng các hình ảnh gần gũi, dân dã và quen thuộc: Dâu già lá rụng, tằm vừa chín, lúa trổ bông sớm thoảng hương thơm, cua đang béo.

- Đây là các hình ảnh vô cùng gần gũi và quen thuộc, gắn bó máu thịt với cuộc đời của mỗi người. Với cách nói hết sức tự nhiên, chân thực lại càng khiến cho nỗi nhớ quê hương trở nên tha thiết hơn bao giờ hết.

Câu 2: Nét riêng của tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc:

- Ở 2 câu thơ đầu: lòng yêu nước được bộc lộ một cách kín đáo qua nỗi nhớ quê hương da diết, qua các hình ảnh gắn bó, bình dị, thân thuộc.

- Ở 2 câu thơ cuối: tác giả đã trực tiếp thể hiện tâm trạng của mình. Tình yêu quê hương đất nước lúc này được biểu hiện qua khát khao được về quê. Dù có cuộc sống sung sướng nơi đất khách quê người nhưng cũng không thể sánh bằng cuộc sống ở quê hương - nơi chôn rau cắt rốn.