Trang chủ > Lớp 4 > Văn mẫu lớp 4 > Viết thư cho bạn ở nơi xa để thi đua học tập hay nhất

Viết thư cho bạn ở nơi xa để thi đua học tập hay nhất

Mình là Phương Nga người ở cùng phòng với cậu trong đợt cắm trại hè Hoa Phượng đây. Dạo này bạn vẫn khỏe chứ? Dạo này cậu học hành vẫn tốt chứ? Hồi ở cùng bạn mình thấy bạn rất thích giải toán nhanh trên báo Hoa học trò. Vậy mà hôm nay mình mới có dịp tìm hiểu về nó. Mình đã bị cuốn hút vào những bài toán. Vì lí do đó mà mình nghĩ đến bạn và lập tức viết thư cho bạn. Mình mong rằng chúng mình sẽ cùng nhau học thật tốt và cùng nhau thi đua giải toán nhanh trên báo Hoa Học Trò. Mình muốn thách đấu với bạn. Trong ba tuần ai là người giải xong và gửi kết quả sớm nhất và đúng, được chọn đăng báo sẽ có phần thưởng. Phần thưởng là gì thì lúc đó sẽ tính nhé. Bạn có thấy hứng thú với đề nghị này của mình không? Mình nghĩ bạn sẽ không từ chối lời đề nghị của mình vì bạn học rất giỏi Toán mà, muốn thắng được bạn mình cần phải chăm chỉ và cố gắng học thật tốt hơn nữa. Chúng mình thi đua là để giúp đỡ nhau cùng học tập tốt hơn và trở thành đôi bạn cùng tiến lên trong học tập.

Cậu nghĩ xem phần thưởng cho người thắng cuộc sẽ là gì nhé. Nhớ viết thư trả lời sớm cho tớ và cho tớ biết bạn muốn phần thưởng là gì nhé. Tớ chờ thư của Phương Nga đó. Cuối cùng tớ chúc cậu luôn luôn học tập tốt nhé. Chúng mình hãy cùng nhau cố gắng học thật ốt. Tạm biệt cậu.

Bạn của Phương Nga

Anh Ngọc