Trang chủ > Lớp 12 > Giải BT Sinh học 12 nâng cao > Bài 64: Sinh thái học và việc quản lí tài nguyên thiên nhiên - Sinh học 12 nâng cao

Bài 64: Sinh thái học và việc quản lí tài nguyên thiên nhiên - Sinh học 12 nâng cao

Phần 1: Câu hỏi thảo luận

Câu hỏi Sinh 12 nâng cao Bài 64 trang 256: Trên lãnh thổ nước ta có những vùng nào và những khoảng thời gian nào nhiều nước và khan hiếm nước?

Trả lời:

- Trên lãnh thổ nước ta nhiều nơi có lượng mưa rất lớn như ở Bắc Quang (Bắc Cạn), Móng Cái (Quảng Ninh), Bạch Mã (Huế).

- Nơi ít mưa nhất là Ninh Thuận – Bình Thuận.

- Mùa nhiều nước là mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 11.

- Mùa ít nước là mùa khô, kéo dài từ tháng 11 đến tháng 5 năm sau.

Phần 2: Câu hỏi và bài tập

Bài 1 trang 266 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy phân biệt các dạng tài nguyên tái sinh và không tái sinh.

Trả lời:

Tài nguyên tái sinhTài nguyên không tái sinh
Đất, nước, sinh vật…Khoáng sản và phi khoáng sản
Là những tài nguyên có thể phục hồi nếu được sử dụng và khai thác hợp lí, chúng có khả năng tự phục hồi.Là những tài nguyên không thể phục hồi, càng khai thác càng bị cạn kiệt, cần được khai thác và sử dụng hợp lí.

Bài 2 trang 266: Tài nguyên tái sinh chỉ vô tận trong điều kiện nào?

Trả lời:

Tài nguyên tái sinh chỉ vô tận trong điều kiện khai thác hợp lí. Nghĩa là khai thác trong giới hạn chịu đựng của nó.

Bài 3 trang 266: Sự suy giảm diện tích rừng đưa đến những hậu quả sinh thái to lớn nào?

Trả lời:

Sự suy giảm diện tích rừng đưa đến những hậu quả sau:

- Gây thất thoát đa dạng ngày một lớn.

- Làm mất độ che phủ, không duy trì được nguồn nước, gây xói mòn, lũ lụt.

- Làm cho đất bị bào mòn, mất độ màu mỡ đưa đến tình trạng nghèo chất dinh dưỡng và hoang mạc hóa.

- Mất yếu tố điều hòa khí hậu, mất lá phổi xanh của hành tinh.

Bài 4 trang 266: Ô nhiễm không khí gây ra những hậu quả to lớn nào?

Trả lời:

Ô nhiễm không khí gây ra những hậu quả:

- Làm tăng hiệu ứng nhà kính, mực nước đại dương dâng cao gây ra nạn đại hồng thủy toàn cầu.

- Hủy hoại tầng ôzôn, hủy hoại vật nuôi và cây trồng, gây bệnh ung thư da, đục thủy tinh thể…

Bài 5 trang 266: Những giải pháp chủ yếu nào mà con người cần phải thực hiện cho sự phát triển bền vững?

Trả lời:

Các giải pháp chính mà con người cần phải thực hiện cho sự phát triển bền vững chính là:

- Giảm đến mức thấp nhất sự cạn kiệt tài nguyên không tái sinh; tiết kiệm sử dụng lại và tái chế các nguyên vật liệu; khai thác và sử dụng hợp lí các dạng tài nguyên có khả năng tái sinh (như đất, nước và sinh vật).

- Bảo tồn đa dạng sinh học, bao gồm bảo vệ các loài, các nguồn gen và các hệ sinh thái, nhất là những hệ có sức sản xuất cao mà con người đang sống dựa vào và những hệ sinh thái nhạy cảm với tác động của các nhân tố môi trường.

- Bảo vệ sự trong sạch của môi trường đất, nước và không khí.

- Kiểm soát được sự gia tăng dân số, nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất và tinh thần cho con người, trong đó con người phải được sống bình đẳng với nhau về quyền lợi và nghĩa vụ, đông thời con người sống hài hòa với thế giới tự nhiên.