Trang chủ > Lớp 12 > Giải BT Sinh học 12 nâng cao > Bài 33: Bằng chứng địa lí sinh học - Sinh học 12 nâng cao

Bài 33: Bằng chứng địa lí sinh học - Sinh học 12 nâng cao

Phần 1: Câu hỏi thảo luận

Câu hỏi Sinh 12 nâng cao Bài 33 trang 133: Tại sao vùng Cổ bắc và vùng Tân bắc có hệ động vật về cơ bản là giống nhau? Sự tồn tại một số loài đặc trưng ở mỗi vùng được giải thích như thế nào?

Trả lời:

- Vùng Cổ bắc và Tân bắc có hệ động vật về cơ bản là giống nhau, bởi vì: Cho đến kỉ Thứ ba, 2 vùng Cổ bắc và Tân bắc đang còn nối liền với nhau, vì thế sự phân bố động vật, thực vật của 2 vùng là đồng nhất.

- Sự tồn tại một số loài đặc trưng ở mỗi vùng là do: Đến kỉ thứ tư đại lục châu Mĩ mới tách khỏi đại lục Âu, Á tại eo biển Bêrinh. Do đó đã hình thành nên các loài đặc hữu giữa hai vùng là độc lập với nhau và bị cách li địa lí.

Câu hỏi Sinh 12 nâng cao Bài 33 trang 134: Em hãy giải thích tại sao ngày nay thú có túi chỉ có ở lục địa Úc mà không tồn tại ở các lục địa khác?

Trả lời:

Ngày nay thú có túi chỉ có ở lục địa Úc là bởi: Lục địa này đã bị tách rời khỏi lục địa châu Á vào cuối đại Trung sinh và đến kỉ Thứ ba thì lại tách khỏi lục địa Nam Mĩ. Ở thời điểm đó chưa xuất hiện thú có nhau nên lục địa Úc còn giữ được thú có túi cho đến nay.

Trên các lục địa khác thú có túi đã bị các loài thú bậc cao hơn xuất hiện sau và tiêu diệt dần.

Câu hỏi Sinh 12 nâng cao Bài 33 trang 135: Em hãy cho biết tại sao hệ động vật ở đảo đại dương nghèo nàn hơn ở đảo lục địa?

Trả lời:

- Đảo đại dương được hình thành là do một vùng đáy biển bị nâng cao và chưa bao giờ có liên hệ trực tiếp với lục địa.

- Thời kỳ đầu khi đảo đại dương mới hình thành thì nơi đây chưa có sinh vật nào cả, về sau mới có một số loài di cư từ các vùng lân cận đến. Do đó, hệ động vật ở đây thường nghèo nàn hơn ở đảo lục địa và tại đây gồm những loài có khả năng vượt biển.

- Do cách li địa lí, dần dần tại đây mới hình thành những dạng địa phương, có khi dạng địa phương còn chiếm ưu thế.

→ Do vậy, hệ động vật ở đảo đại dương nghèo nàn hơn lục địa. Đặc điểm hệ động vật trên đảo là bằng chứng về quá trình hình thành loài mới dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên và cách li địa lí.

Phần 2: Câu hỏi và bài tập

Bài 1 trang 136 sgk Sinh học 12 nâng cao: Giải thích tại sao hệ động, thực vật ở đại lục Âu – Á và ở Bắc Mĩ có sự giống và khác nhau.

Trả lời:

- Hệ động, thực vật ở lục địa Âu – Á và ở Bắc Mĩ có sự giống nhau là vì: từ khi hành thành cho tới kỉ thứ ba châu Á - Âu và châu Bắc Mĩ còn nối liền với nhau. Do vậy, sự phân bố động, thực vật của cả hai vùng là đồng nhất.

- Hệ động, thực vật ở lục địa Âu – Á và ở Bắc Mĩ có sự khác nhau là do: Đến kỉ thứ tư đại lục châu Mĩ tách khỏi đại lục Âu, Á tại eo biển Bêrinh. Do vậy, đã hình thành nên các loài đặc hữu giữa hai vùng là độc lập với nhau do bị cách li địa lí.

Bài 2 trang 136: Em hãy giải thích nguyên nhân hình thành đặc điểm hệ động, thực vật lục địa Úc. Từ đó rút ra được kết luận gì?

Trả lời:

- Hệ động thực vật lục địa Úc khác biệt rõ rệt so với các vùng lân cận: Có những loài thú bậc thấp như thú mỏ vịt, nhím mỏ vịt; thú có túi với hơn 200 loài phân bố rộng rãi (chuột túi, sóc túi, kanguru sống trên mặt đất và trên cây).

- Hệ thực vật lục địa Úc cũng có đặc trưng là tính địa phương cao, chiếm 75% tổng số, như các giống đặc hữu: bạch đàn (Eucaliptus), keo (Acacia)…

- Đại lục Úc đã bị tách rời lục địa châu Á vào cuối đại Trung sinh. Ở thời điểm đó chưa có thú có nhau nên lục địa Úc vẫn có thú có túi đến hiện nay. Đến kỉ Thứ ba lục địa Úc mới tách khỏi lục địa Nam Mĩ và Nam Cực.

Kết luận: Với những dẫn liệu trên chứng tỏ đặc điểm hệ động, thực vật của từng vùng không những phụ thuộc vào điều kiện địa lí sinh thái của vùng đó mà còn phụ thuộc vùng đó đã tách khỏi các vùng địa lí khác vào thời kì nào trong quá trình tiến hóa của sinh giới.

Bài 3 trang 136: Nêu điểm khác nhau của hệ động vật ở đảo lục địa và đảo đại dương. Từ đó rút ra được nhận xét gì?

Trả lời:

Đảo lục địaĐảo đại dương
Nguồn gốc của đảoLà một phần của đại lục bị tách ra do nguyên nhân nào đó cách li với đất liền bởi một eo biển.Hình thành do một vùng đáy biển bị nâng cao và chưa bao giờ có liên hệ trực tiếp với lục địa.
Đặc điểm sinh vật khi mới hình thànhCó sẵn hệ động thực vật như các vùng lân cận của đại lục mà đảo vừa tách ra.Chưa có sinh vật.
Đặc điểm sinh vật hiện nay

- Đa dạng hơn, giống với hệ động vật ở đại lục mà đảo tách ra.

- Do sự cách li địa lí nên hệ động vật trên đảo phát triển theo một hướng khác, tạo nên các phân loài đặc hữu.

- Hệ động vật ở đây thường nghèo nàn, gồm những loài có khả năng vượt biển.

- Do cách li địa lí, dần dần tại đây mới hình thành những dạng địa phương, có khi dạng địa phương còn chiếm ưu thế.

Như vậy, hệ động vật ở đảo đại dương nghèo nàn hơn lục địa. Hệ động vật trên đảo là bằng chứng về quá trình hình thành loài mới dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên và cách li địa lí.

Bài 4 trang 136: Những tài liệu địa lí sinh vật học có giá trị gì với lí thuyết tiến hóa?

Trả lời:

- Những tài liệu địa lí sinh vật học có giá trị vô cùng to lớn với lí thuyết tiến hóa vì: đã chứng minh được rằng:

+ Mỗi loài sinh vật đã phát sinh trong một thời kỳ lịch sử nhất định, tại một vùng nhất định. Từ vùng trung tâm đó, loài đã mở rộng phạm vi phân bố và tiến hóa theo con đường phân li, thích nghi với những điều kiện địa lí, sinh thái khác nhau.

+ Cách li địa lí là nhân tố thúc đẩy sự phân li của các loài. Những vùng tách riêng càng sớm thì càng có nhiều dạng đặc hữu và dạng địa phương càng sai khác nhiều hơn với các dạng tương ứng ở vùng lân cận.

Bài 5 trang 136: Em hãy sưu tầm những tư liệu về bằng chứng địa lí sinh học.

Trả lời:

- Việt Nam có hơn 3200 km bờ biển và hơn 2500 đảo lớn nhỏ nằm trong lãnh hải. Đến nay, trên các đảo này đã xác định được 1764 loài thực vật, 370 loài động vật. Trên các đảo có các loài đặc hữu như: vooc đầu trắng ở đảo Cát Bà, sóc đen ở Côn Đảo, yến sào ở các đảo Trung bộ.

- Ở châu Úc, các loài thuộc lớp phụ đơn huyệt và lớp phụ có túi phân bố rộng rãi ở đây có thể xem là hóa thạch sống, không có ở vùng khác.

- Hệ động vật của vùng Nam Mỹ có nhiều tính chất cổ sơ: có thú có túi và thiếu răng.

Bài 6 trang 136: Hãy chọn phương án trả lời đúng. Đặc điểm nổi bật của động, thực vật ở đảo đại dương là gì?

A. Có toàn các loài du nhập từ các nơi khác đến.

B. Giống với hệ động, thực vật ở vùng lục địa gần nhất.

C. Có toàn những loài đặc hữu.

D. Có hệ động vật nghèo nàn hơn ở đảo lục địa.

Trả lời:

Đáp án đúng là D. Có hệ động vật nghèo nàn hơn ở đảo lục địa.