Trang chủ > Lớp 8 > Đề kiểm tra Ngữ Văn 8 (có đáp án) > Đề kiểm tra tập làm văn số 7 lớp 8 Học kì 2 (có đáp án - Đề 3) - Ngữ Văn lớp 8

Đề kiểm tra tập làm văn số 7 lớp 8 Học kì 2 (có đáp án - Đề 3) - Ngữ Văn lớp 8

Đề kiểm tra 90 phút Học kì 2
Môn: Ngữ Văn lớp 8
Thời gian làm bài: 90 phút
(Đề 3)
Đề bài: M. Gorki từng nói: “Văn học là nhân học”. Em hiểu như thế nào về nhận định trên?
Đáp án và thang điểm
Học sinh viết bài văn nghị luận. Yêu cầu: biết cách dùng từ, đặt câu, viết văn lưu loát. Bài văn có bố cục đầy đủ ba phần, hành văn lưu loát, sinh động. Về cơ bản, cần phải nêu được các nội dung sau:
a. Mở bài (0.5đ)
- Dẫn dắt, giới thiệu, trích dẫn câu nói của M. Gorki trong quan niệm về văn học.
b. Thân bài (9đ)
- Giải thích (2đ):
+ Văn học: là một loại hình nghệ thuật sử dụng chất liệu ngôn từ để xây dựng nên các hình tượng nghệ thuật nhằm mục đích truyền đạt tư tưởng, tình cảm của người viết trước các vấn đề của đời sống xã hội và con người.
+ Nhân học: Là khoa học về con người
+ Văn học là nhân học tức là muốn nhấn mạnh đến nguồn gốc, đặc tính, và mục đích của văn chương: văn học là sản phẩm do con người sáng tạo ra; vì con người mà phát triển; nhằm mục đích phản ánh đời sống tâm tư, tình cảm, các vấn đề xoay quanh con người – kể cả những cung bậc tình cảm, cảm xúc sâu kín, tinh vi nhất; nhằm phục vụ cho cuộc sống và nhu cầu của con người.
- Phân tích – chứng minh (6đ):
+ Các tác phẩm văn học do con người sáng tạo ra, nhằm mục đích thỏa mãn nhu cầu thưởng thức, sáng tạo của con người. Học văn là để hiểu sâu hơn về con người; để học cách làm người.
+ Các tác phẩm văn học phản ánh bản chất, nhu cầu về đời sống vật chất và tinh thần của con người và quy luật vận động của xã hội loài người.
+ Nhiệm vụ nói chung của văn học là phản ánh đời sống xã hội – tâm tư tình cảm của con người, vì con người và giải phóng con người.
+ Chức năng của văn học: cung cấp những kiến thức đa chiều, đa phương diện cho con người; giáo dục con người; hướng con người đến chân – thiện – mĩ để hoàn thiện nhân cách; tu dưỡng đạo đức, tâm hồn, giúp con người sống đúng, sống có trách nhiệm với các chuẩn mực xã hội đề ra. Văn chương có viết về những điều ác, điều xấu xa nhưng mục đích cuối cùng vẫn là để con người có nhận thức, nhìn vào đó mà tránh xa. Mặt khác văn chương cũng giúp con người giải trí, thư giãn tinh thần.
+ Đưa ra dẫn chứng các tác phẩm văn học: Bài thơ Quê hương – Tế Hanh thể hiện vẻ đẹp của làng chài, vẻ đẹp khỏe khoắn của người ngư dân trong quá trình lao động, hun đúc tình yêu quê hương trong mỗi con người, nhất là những người con xa quê.
(Lấy thêm các dẫn chứng khác trong các tác phẩm văn học đã được học hoặc đã đọc).
- Bình luận (1đ):
+ Là một nhận định ngắn gọn, súc tích trong quan niệm về văn chương.
+ Liên hệ bản thân: các tác phẩm văn chương chân chính đã tác động đến em như thế nào? Rút ra bài học cho bản thân sau khi đọc/ học xong các tác phẩm văn học.
c. Kết bài (0.5đ)
- Khẳng định lại giá trị của nhận định trên.