Trang chủ > Lớp 11 > Soạn Văn 11 (hay nhất) > Soạn văn lớp 11: Phong cách ngôn ngữ báo chí (tiếp theo)

Soạn văn lớp 11: Phong cách ngôn ngữ báo chí (tiếp theo)

I. Những phương thức diễn đạt và đặc điểm của ngôn ngữ báo chí
1. Những phương tiện diễn đạt
a, Về từ vựng
b, Về ngữ pháp
c, Về biện pháp tu từ
2. Đặc điểm của ngôn ngữ báo chí
- Tính chất thông tin thời sự
- Sự ngắn gọn
- Sự sinh động và hấp dẫn
Luyện tập
Bài 1 Trang 145 Sách giáo khoa ngữ văn 11 tập I:
Bản tin ngắn kể về việc An Giang nhận danh hiệu di tích lịch sử cấp quốc gia Ô Tà Sóc, có các đặc trưng phong cách ngôn ngữ báo chí:
- Thông tin được cung cấp chính xác, rõ ràng, có thời gian (3/2), địa điểm (An Giang, …), cơ quan cấp, nơi nhận
- Ngôn ngữ ngắn gọn, nhiều thông tin
- Đoạn tin thể hiện được sự hấp dẫn nhất định lời giới thiệu cung cấp thông tin khá ngắn gọn
Câu 2 Trang 145 Sách giáo khoa ngữ văn 11 tập I:
Để viết được phóng sự báo chí phải:
- Chủ động xác định được vấn đề gây được chú ý của dư luận trong xã hội: những vấn đề về vệ sinh thực phẩm, tệ nạn xã hội…
- Lựa chọn các sự kiện tiêu biểu để miêu tả, ghi chép người thật, việc thật, có thời gian, địa điểm
- Thông tin xác định cần trung thực, xác thực, ngắn gọn