Trang chủ > Lớp 7 > Giải VBT Ngữ văn 7 > Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận - trang 32 VBT Ngữ Văn 7 Tập 2

Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận - trang 32 VBT Ngữ Văn 7 Tập 2

Câu 1 (trang 32 VBT): Chọn câu trả lời đúng và đầy đủ nhất:

Trong lập luận của bài văn nghị luận, dẫn chứng và lí lẽ phải có mối quan hệ:

A. Phù hợp với nhau

B. Phù hợp với luận điểm

C. Phù hợp với nhau và phù hợp với luận điểm

D. Tương đương với nhau

Giải đáp:

Chọn đáp án đúng: C. Phù hợp với nhau và phù hợp với luận điểm

Câu 2 (trang 32 VBT): Bài tập trang 31 SGK

Giải đáp:

a,

- Bài văn nêu lên tư tưởng: Muốn học để thành tài trước tiên phải bắt đầu từ những điều cơ bản.

- Tư tưởng ấy được thể hiện ở những luận điểm:

+ Ai cũng đi học nhưng không phải ai cũng biết học cho thành tài.

+ Chỉ ai chịu khó luyện tập cơ bản thật tốt thì mới có tiền đồ.

- Những câu mang luận điểm như:

+ Ở đời có nhiều người đi học, nhưng ít ai biết học cho thành tài.

+ Câu chuyện vẽ trứng của Đơ Vanh-xi cho người ta thấy chỉ ai chịu khó luyện tập động tác cơ bản thật tốt, thật tinh thì mới có tiền đồ.

b,

Các phần bố cục Ranh giớiNội dung
Mở bàiTừ đầu đến “biết học cho thành tài”Khẳng định thực tế: Không phải ai cũng biết học cho thành tài.
Thân bàiTừ “Danh họa I-ta-li-a” đến “thời Phục Hưng”Dẫn chứng: Câu chuyện học vẽ trứng của Lê-ô-na Đơ Vanh-xi.
Kết bàiTừ “Câu chuyện vẽ trứng” đến hếtKết luận: Chỉ có ai chịu khó luyện tập những điều cơ bản thì mới thành tài.

Câu 3 (trang 33 VBT): Dưới đây là ba phần Mở bài khác nhau của ba bạn cùng viết về một đề bài: “Tìm hiểu câu tục ngữ Có công mài sắt, có ngày nên kim”. Em hãy nhận xét về từng cách mở bài của mỗi bạn để xác định cách nào không nên theo và cách nào có thể theo.

Giải đáp:

a, Nhận xét các cách mở bài của mỗi bạn:

- Mở bài thứ nhất nêu được một cách ngắn gọn vấn đề;

- Mở bài thứ hai nêu được vấn đề, phạm vi và cả tính chất bài viết.

- Mở bài thứ ba mang tính chất kết luận, rút ra ý nghĩa thực tiễn.

b, Qua ba cách mở bài trên, em thấy không nên theo cách mở bài thứ ba.

Bởi vì: Nhiệm vụ của mở bài là nêu vấn đề chứ không phải kết luận, rút ra ý nghĩa.

Câu 4 (trang 34 VBT): Em được giao nhiệm vụ phải làm cho các bạn tin rằng: Đúng như người xưa đã nói trong một câu tục ngữ, trên đời này, “Có chí thì nên”. Theo em, phần Thân bài của bài nói (hay bài viết) của em nên có bố cục như thế nào? Em có tán thành bố cục của phần Thân bài dưới đây không? Nếu không thì chữa lại như thế nào cho hợp lí?

Giải đáp:

a, Bố cục của phần Thân bài được dẫn ra chưa hợp lí.

Bởi vì: tác giả dẫn ra các luận điểm trên các tiêu chí khác nhau, không có tính liên kết và liên kết.

b, Theo em, bố cục của phần Thân bài nên có các luận điểm và được sắp xếp như sau:

(1) Nhiều tấm gương của người xưa cho thấy: Người có quyết tâm, có ý chí thì nhất định sẽ thành công.

(2) Ngày nay, cũng có rất nhiều người đã nhờ nỗ lực của mình mà đạt được ước mơ, thành tựu lớn.

(3) Điều này không chỉ đúng với con người Việt Nam mà còn đúng với biết bao tấm gương của những con người ở nhiều vùng miền, quốc gia trên thế giới.

(4) Đối với bản thân chúng ta, ý chí sẽ là chìa khóa giúp chúng ta thực hiện mọi công việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau.