Trang chủ > Lớp 6 > Soạn Văn 6 (ngắn nhất) > Viết bài làm văn số 7: Văn miêu tả sáng tạo (trang 122 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2)

Viết bài làm văn số 7: Văn miêu tả sáng tạo (trang 122 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2)

Mở bài: Đối tượng miêu tả: một phiên chợ vùng cao/ vùng biển/ đồng bằng; thời gian.

Thân bài:

- Chưa họp chợ: sự chuẩn bị của những gánh hàng, không khí buổi sáng sớm mờ sương.

- Khi họp chợ: sự tấp nập, đông đúc, màu sắc tươi sáng trên gương mặt của mỗi người đi chợ. Âm thanh rộn rã của những người mua người bán?

- Khi tan chợ: sự bừa bộn, rác rưởi, các gánh hàng đã vơi dần.

- Điểm độc đáo của chợ phiên so với buổi họp chợ ngày thường.

Kết bài: Em có thích chợ phiên ấy không? Điều ấn tượng nhất đã để lại trong em.

II. Bài văn mẫu

Đề 2 (trang 122 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2): Từ bài văn 'Lao xao' của tác giả Duy Khán, em hãy tả lại quang cảnh khu vườn trong một buổi sáng đẹp trời.

I. Dàn ý

Mở bài: Địa điểm em đứng quan sát khu vườn. Điều em thích nhất ở khu vườn.

Thân bài:

- Tả chung: khung cảnh xung quanh, khu vườn hẹp, rộng, một màu xanh bao trùm, nhiều cây to hay những cây dây leo chằng chịt không?

- Sáng sớm: những làn sương mỏng, ánh bình minh len lỏi qua từng kẽ lá.

- Ban ngày, ngày mưa, trưa nắng: bóng cây cổ thụ che chở những cây nhỏ, đung đưa theo làn gió.

- Những loài động vật (những loài chim như được kể trong bài Lao xao); những loài cây em thích.

- Sự gắn bó với kí ức tuổi thơ của em.

Kết bài: Tình yêu thiên nhiên của em.

II. Bài văn mẫu

Đề 3 (trang 122 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2): Em đã từng gặp ông Tiên trong các câu truyện cổ dân gian, hãy miêu tả lại dáng hình của ông Tiên theo trí tưởng tượng của mình.

I. Dàn ý

Mở bài: Tình huống khi em gặp ông Tiên (tưởng tượng).

Thân bài:

- Hình dáng: Một màu trắng từ bộ tóc cho đến chòm râu dài, bộ trang phục cổ trang, chiếc gậy thần kì, ông cưỡi mây, khuôn mặt hiền từ.

- Hành động, phẩm chất: hiền lành tốt bụng và có giọng nói ấm áp, giúp đỡ người có hoàn cảnh nghèo khó, có nhiều phép lạ, một hình ảnh huyền ảo.

Kết bài: Em có cảm nhận như thế nào về ông Tiên đó, em có mơ ước được gặp lại ông lần nữa không?

II. Bài văn mẫu

Đề 4 (trang 122 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2): Hãy tả một nhân vật có ngoại hình và hành động khác thường mà em đã có dịp được quan sát, đã được đọc trong sách hoặc nghe kể lại.

I. Dàn ý

Mở bài: Giới thiệu chung về nhân vật em sẽ tả (Thánh Gióng, Lạc Long Quân, Dọ Dừa... )

Thân bài:

- Chân dung: sức mạnh, vóc dáng, tài giỏi ư

- Hành động nghĩa hiệp: tiêu giệt quân giặc, tiêu diệt yêu tinh, cứu giúp dân làng, đất nước,...

- Nhân vật gửi gắm ước mơ gì của em.

Kết bài: Nhận xét khái quát về nhân vật, sự yêu thích của em đối với nhân vật đó.