Trang chủ > Lớp 6 > Soạn Văn 6 (ngắn nhất) > Luyện nói kể chuyện (tiếp) (trang 111 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1)

Luyện nói kể chuyện (tiếp) (trang 111 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1)

Đề 1 (trang 111 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1): Kể về một chuyến về thăm quê

a. Mở bài: Lý do về thăm quê là gì, về quê cùng với ai?

b. Thân bài:

- Cảm xúc khi được về thăm quê

- Quang cảnh ở quê

- Gặp anh em họ hàng

- Thăm mộ tổ tiên

- Gặp bạn bè cùng trang lứa

- Dưới mái nhà của người thân

- Phút chia tay

c. Kết bài: Cảm nghĩ về chuyến về thăm quê

Đề 2 (trang 111 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1): Kể về một chuyến đi thăm hỏi gia đình liệt sĩ neo đơn.

Mở bài: Giới thiệu chung về thời gian, gia đình liệt sĩ nào, và em đi cùng ai?

Thân bài:

- Mục đích của cuộc thăm hỏi.

- Lần đầu vào thăm gia đình người liệt sĩ, em có cảm thấy buồn, thương cảm cho hoàn cảnh của họ không?

- Sự việc diễn ra: lời chào, thể hiện thái độ, hỏi thăm sức khỏe, tặng quà và giúp đỡ gia đình một số việc.

Kết bài: Sau cuộc thăm hỏi đó, em tự thấy cuộc đời còn có rất nhiều những người có số phận đáng thương. Em cảm thấy biết ơn và cảm phục những người liệt sĩ đã hi sinh vì hòa bình của đất nước. Từ đó, em cũng hiểu thêm về đạo lí làm người và đạo lí dân tộc.

Đề 3 (trang 111 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1): Kể về một chuyến đi thăm di tích lịch sử.

Mở bài: Giới thiệu chung về chuyến đi như: thời gian, địa điểm, những ai cùng tham gia chuyến đi, di tích đó liên quan tới sự kiện lịch sử nào?

Thân bài:

- Chặng đường đi đến di tích đó có xa, có gặp khó khăn hay không?

- Di tích đó có cảnh vật gì đặc biệt: đền miếu, tượng, ... ? Có gắn liền với chiến công hay sự kiện hào hùng nào của dân tộc.

- Các chi tiết thú vị trong chuyến đi đó: nhiều điều mới lạ, những lời được hướng dẫn đã khiến em cảm thấy tự hào về truyền thống lịch sử ngàn năm của dân tộc mình.

- Những gì lưu giữ lại trong em sau cuộc đi thăm đó.

Kết bài: Em đã học hỏi được những điều gì sau chuyến đi này, em cảm thấy tự hào như thế nào

Đề 4 (trang 111 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1): Kể về một chuyến ra thành phố.

Mở bài: Hoàn cảnh khi ra thành phố: dịp nào, đi với ai, khi đó em mấy tuổi, thời tiết ra sao, cái nhìn bao quát về sự khác biệt giữa nơi em ở và thành phố.

Thân bài:

- Hành trình chuyến đi: di chuyển bằng phương tiện gì, có phải đợi xe không, tâm trạng hào hứng, chuẩn bị đồ đạc...

- Khi vừa đặt chân đến thành phố, em thấy nơi đây như thế nào? Có như trong tưởng tượng của em không, khung cảnh và con người ở đây như thế nào.

- Những điều em đã trải qua có gì ấn tượng và khiến em yêu thích nơi này.

Kết bài: Khi trở về nhà tâm trạng của em ra sao, có tiếc nuối không? Em có muốn trở lại thành phố hay không?