Trang chủ > Lớp 6 > Soạn Văn 6 (ngắn nhất) > Ngôi kể trong văn tự sự (trang 89 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1)

Ngôi kể trong văn tự sự (trang 89 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1)

a. Đoạn 1 được kể theo ngôi thứ ba vì các nhân vật trong truyện được gọi bằng chính tên của họ, người kể thì ẩn mình đi.

b + c. Đoạn 2 được kể theo ngôi thứ nhất vì người kể xưng “tôi” – Dế Mèn.

d. Ngôi thứ ba có thể kể truyện một cách tự do, không bị hạn chế. Ngôi thứ nhất chỉ được kể những gì mà mình đã biết và đã trải qua.

đ. Đoạn văn 2 nếu kể theo ngôi thứ ba thì sẽ không gây ảnh hưởng nhiều tới câu chuyện, nhưng sẽ làm màu sắc cá tính, màu sắc tình cảm nhân vật bị giảm đi.

e. Không thể đổi. Vì câu chuyện này cần phải được kể một cách khách quan và tự do, các sự việc cần phải rõ ràng và đầy đủ.

Luyện tập

Câu 1 (trang 89 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Ngôi thứ ba (Ngày nào cũng vậy, suốt buổi Dế Mèn chui vào... ) khiến câu chuyện thêm khách quan hơn.

Câu 2 (trang 89 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Ngôi thứ nhất (... Tôi định thần nhìn rõ... ) khiến câu chuyện có cảm xúc trực tiếp của nhân vật nhiều hơn.

Câu 3 (trang 90 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Truyện Cây bút thần được kể theo ngôi thứ ba. Vì người kể gọi nhân vật bằng chính tên của họ, người kể cũng không xưng “tôi” mà ẩn đi.

Câu 4 (trang 90 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Truyện cổ tích hay truyền thuyết, người ta thường kể theo ngôi thứ ba. Vì tác giả dân gian chính là nhân dân lao động, truyện kể được truyền miệng qua nhiều thế hệ. Chính vì vậy mà câu chuyện cần phải có tính khách quan, đầy đủ những sự việc. Hơn nữa, truyện thường có những khoảng thời gian và không gian cách xa, người kể không thể hóa thân vào nhiều nhân vật, ở những khoảng thời gian cách quãng để kể lại truyện được.

Câu 5 (trang 90 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Viết thư để thể hiện thái độ, tình cảm của người viết nên cần dùng ngôi kể thứ nhất.

Câu 6 (trang 90 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Khi kể cần lưu ý:

- Sử dụng ngôi kể thứ nhất, xưng “tôi”.

- Kể theo một trình tự hợp lí: nhận quà như thế nào (quà gì, ai tặng) → niềm vui của em.