Trang chủ > Lớp 9 > Giải VBT Ngữ văn 9 > Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang - trang 129 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang - trang 129 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Câu 1: Văn bản trong SGK có thể coi là bức chân dung tự họa Rô-bin-xơn. Căn cứ vào trình tự miêu tả, em hãy tìm bố cục của văn bản và đặt tiêu đề cho từng phần

Hướng dẫn giải:

- Phần 1 (từ đầu...như dưới đây): Nhà văn tự ngẫm và giới thiệu bản thân

- Phần 2 (tiếp... khẩu súng của tôi): Trang phục và trang bị của Rô-bin-xơn

- Phần 3 (còn lại): Diện mạo của Rô-bin-xơn

Câu 2, trang 129 SGK Ngữ văn 9

Hướng dẫn giải:

- Trong bài văn, phần miêu tả diện mạo chỉ chiếm một dung lượng nhỏ, ít ỏi (khoảng 10 dòng).

- Nguyên nhân: Do ngôi kể chuyện là ngôi thứ nhất, Rô-bin- xơn tự miêu tả mình nên chàng chỉ có thể miêu tả những gì mình thấy thôi, điển hình là bộ ria mép, trong khi đó các chi tiết về vũ khí trang phục được miêu tả kĩ

- Bằng cách kể từ ngôi thứ nhất, tác giả có thể miêu tả một bộ dạng kì khôi, thu hút sự chú ý của bạn đọc

Câu 3: Qua bức chân dung tự họa của nhân vật, em hình dung được gì về cuộc sống trên đảo hoang và những phẩm chất của Rô-bin-xơn?

Hướng dẫn giải:

- Qua bức chân dung tự họa của nhân vật, em hình dung được về cuộc sống trên đảo hoang và những phẩm chất của Rô-bin-xơn như sau:

* Cuộc sống trên đảo hoang:

+ Thời tiết mưa nắng khắc nghiệt (cái mũ với mảnh da dê, cái dù trên đầu)

+ Trang phục tất cả đều bằng da dê, có lẽ trên đảo hoang có nhiều dê rừng

+ Hai cái quai bên thắt lưng để đeo kiếm và dao găm nhưng lại để đeo cưa và rìu chứng tỏ ở đảo không có kẻ thù chống chọi, khả năng ít có thú dữ

* Những phẩm chất của Rô-bin-xơn

+ Rô-bin-xơn không có lấy một lời than vãn nào, với trang phục kì dị kèm theo các đồ lề linh kỉnh cả rìu với cưa chúng ta ngỡ ông là một vị chúa đảo trị vì oai vệ trên đảo quốc của mình.

+ Giọng kể chuyện của Rô-bin-xơn đượm vẻ hài hước thể hiện một tinh thần lạc quan, yêu cuộc sống của ông.

Câu 4: Ở lớp 6, em đã học một đoạn trích truyện Dế Mèn phiêu lưu kí, trong đó cũng có chân dung tự họa của Dế Mèn. Hãy so sánh với chân dung của Rô-bin-xơn để nhận ra những nét riêng biệt trong cách miêu tả của mỗi bức chân dung

Hướng dẫn giải:

* Điểm giống và khác nhau giữa bức chân dung của Rô-bin-xơn và bức chân dung tự họa của Dế Mèn.

Giống nhau: đều là những bức chân dung tự họa

Khác nhau:

+ Một bên là bức tranh tự họa của loài vật còn một bên là của con người

+ Chân dung của Rô-bin- xơn theo lối tả tĩnh giống như một bức tranh còn chân dung Dế Mèn là theo lối tả động kết hợp tả hình dáng và hoạt động.

Câu 5: Trong kho tàng truyện cổ dân gian Việt Nam, có truyện nào cũng kể về nhân vật phải sống ngoài đảo hoang? Giữa nhân vật đó và Rô-bin-xơn có điểm gì giống và khác nhau?

Hướng dẫn giải:

- Trong kho tàng truyện cổ dân gian Việt Nam, có cũng có truyện kể về nhân vật phải sống ngoài đảo hoang đó là Sự tích dưa hấu với nhân vật Mai An Tiêm.

Sự giống và khác nhau giữa hai nhân vật:

- Giống nhau:

+ Cả hai đều phải sống một cuộc sống khó khăn trên đảo hoang nhưng ở họ vẫn sáng lên tinh thần lạc quan, nghị lực sống, tinh thần sáng tạo, sự thông minh và cần cù lao động

+ Họ đều vượt qua được hoàn cảnh khó khăn, tổ chức được cuộc sống khá tươm tất trên đảo hoang và cuối cùng được trở về đất liền

- Khác nhau: về thời đại, lí do, dân tộc, hoàn cảnh phải sống trên đảo