Trang chủ > Lớp 6 > Soạn Văn 6 (siêu ngắn) > Soạn bài: Bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì I (trang 159 Ngữ Văn 6 Tập 1)

Soạn bài: Bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì I (trang 159 Ngữ Văn 6 Tập 1)

I. Kiến thức chung
II. Hướng dẫn kiểm tra đánh giá

4. Đề kiểm tra

Phần 1: Trắc nghiệm

Đáp án:

1- B

2- C

3- B

4- A

5- C

6- B

7- C

8- B

9- A

Phần 2. Tự luận

Đóng vai bà đỡ họ Trần và kể lại câu chuyện trong truyện 'Con hổ có nghĩa' để kể lại truyện ấy

- Lời dẫn truyện: xưng “tôi” và xin kể lại câu chuyện. (Tôi là một người đỡ đẻ họ Trần, người ở Đông Triều, đã làm nghề đỡ đẻ được mấy chục năm. )

Kể lại câu chuyện:

+ Một đêm, tôi đang nằm ngủ thì nghe thấy có tiếng động ở bên ngoài, mở cửa ra nhìn thấy 1 con hổ khiến tôi sợ hãi, sau đó quỳ hai chân trước xuống để tôi ngồi lên lưng.

+ Con hổ đưa tôi vào rừng sâu đến nơi có một con hổ khác có chiếc bụng to đang nằm lăn lộn trên mặt đất, tôi biết con hổ đó đang cần sự giúp đỡ

+ Tôi đã đỡ đẻ cho con hổ cái đó, lát sau hổ con ra đời, hổ đực tỏ ra mừng rỡ, nó đi lại một gốc cây rồi đào dưới đất dâng tôi một nén bạc như để bày tỏ lòng biết ơn.

+ Nhờ có nén bạc của con hổ đực mà tôi đã sống qua nạn đói năm đó.

- Kể chuyện: câu chuyện con hổ báo nghĩa và bác tiều phu

Tôi nghe người dân đồn thổi ở vùng kế cận có một bác tiều phu giúp con hổ lấy xương mắc ở cổ họng, con hổ cũng trả ơn hằng năm….