Trang chủ > Lớp 5 > Soạn Tiếng Việt lớp 5 > Tập đọc: Lòng dân (tiếp theo) - trang 31 sgk Tiếng Việt 5

Tập đọc: Lòng dân (tiếp theo) - trang 31 sgk Tiếng Việt 5

Dì Năm tiếp tục giả nhận chú cán bộ làm chồng, bé An cũng không sợ hãi, nhận luôn chú cán bộ là ba. Dì Năm còn lấy giấy tờ để chứng minh chú cán bộ là chồng mình. Nhờ vậy mà bọn cai, lính bị lừa và không bắt cán bộ.

Câu 1 (trang 31 sgk Tiếng Việt 5): Bé An đã làm cho bọn giặc mừng hụt như thế nào?

Giải đáp:

Bé An đã làm cho bọn giặc mừng hụt khi trả lời tên cai là: "Dạ, không phải tía. " "Dạ cháu kêu bằng ba chứ không phải tía. "

Câu 2 (trang 31): Những chi tiết nào cho thấy dì Năm ứng xử rất thông minh?

Giải đáp:

Những chi tiết cho thấy Dì Năm ứng xử rất thông minh đó là: kéo dài thời gian để ngầm báo với chú cán bộ về tuổi người chồng và cha chồng thật của dì Năm, qua đó chú cán bộ sẽ trả lời với tên Cai trùng khớp với ý dì Năm.

Câu 3 (trang 31): Tại sao vở kịch được đặt tên là Lòng dân?

Giải đáp:

Vở kịch được đặt tên là "Lòng dân" vì nội dung vở kịch đã thể hiện rõ tinh thần bảo vệ cán bộ cách mạng của người dân trong bất cứ hoàn cảnh nào dù cho có phải hi sinh cả mạng sống của mình. Qua đó ca ngợi tấm lòng của nhân dân đối với cách mạng. Người cán bộ cách mạng dù ở đâu cũng được người dân che chở, nuôi giấu.

Câu 4 (trang 31): Em hãy phân vai, đọc diễn cảm toàn bộ đoạn kịch trên.

Giải đáp:

Các em hãy tự phân vai và đọc diễn cảm vở kịch dưới sự hướng dẫn của thầy, cô giáo.