Trang chủ > Lớp 6 > Giải BT Sinh học 6 > Bài 45: Nguồn gốc cây trồng (trang 145 sgk Sinh học 6)

Bài 45: Nguồn gốc cây trồng (trang 145 sgk Sinh học 6)

Trả lời câu hỏi Sinh 6 Bài 45 trang 144:

- Hãy kể tên một số loại cây trồng và ứng dụng của chúng?

- Hãy cho biết cây được trồng với mục đích gì?

Lời giải:

- Cây khoai tây được dùng làm thực phẩm, cây cam thảo được sử dụng để làm thuốc, cây xoan trồng để khai thác gỗ…

- Cây trồng được trồng để làm thuốc chữa bệnh, thức ăn, lấy gỗ và làm đẹp

Trả lời câu hỏi Sinh 6 Bài 45 trang 144: Nhìn hình H45.1, hãy nêu tên những cây cải trồng và cho biết những bộ phận nào của chúng được sử dụng?

Lời giải:

- 2. Súp lơ: sử dụng phần hoa

- 3. Cải bắp: sử dụng phần lá

- 4. Su hào: sử dụng phần thân, lá

Bài 1 (trang 145 sgk Sinh học 6): Tại sao lại có cây trồng? Nguồn gốc của chúng từ đâu?

Lời giải:

- Từ xa xưa, con người còn chưa biết trồng cây mà chỉ biết thu nhặt quả, củ, hạt của cây cối mọc dại trong rừng để làm thức ăn. Về sau, do thời tiết càng ngày càng khắc nghiệt hơn, dân số cũng đông hơn nên lượng thức ăn trong tự nhiên cũng dần dần giảm dần. Lượng thức ăn mà con người cần càng ngày càng nhiều, cần chủ động hơn để tránh bị đói vậy nên người ta đã nghĩ đến cách giữ lại giống của các cây để gieo trồng cho vụ mùa sau, vì vậy có cây trồng.

- Cây trồng bắt nguồn từ những loại cây dại. Tùy theo mục đích sử dụng của con người mà từ 1 loài cây dại ban đầu con người đã tạo được ra các thứ cây trồng khác xa và tốt hơn nhiều so với tổ tiên hoang dại của chúng.

Bài 2 (trang 145 sgk Sinh học 6): Cây trồng khác cây dại như thế nào? Do đâu có sự khác nhau đó? Cho một số ví dụ cụ thể.

Lời giải:

- Các điểm khác nhau giữa cây dại và cây trồng là: cây trồng có nhiều dạng khác nhau và rất phong phú và khác với cây dại là ở tổ tiên của chúng. Cây trồng có những tính chất khác hẳn và phẩm chất cũng tốt hơn hẳn so với tổ tiên hoang dại của chúng.

- Sai khác là do con người đã sử dụng các biện pháp khác nhau (tuyển chọn, lai giống, ghép phối…) và tạo ra các điều kiện thuận lợi (đất, nước, phân, ánh sáng, …) nhất để cây phát triển tốt hơn, cho ra các sản phẩm theo mong muốn của con người

- Ví dụ:

+ Cây cải dại (thân mảnh, lá nhỏ, dài) là tổ tiên của những loại cây thuộc họ cải được trồng ngày nay (súp lơ: thân to, cụm hoa to; bắp cải: lá nhiều, lớn; su hào: thân củ to).

+ Cây lúa dại (bông lúa nhỏ, hạt ít, chất lượng hạt không tốt) là tổ tiên của những loại lúa trồng ngày nay (bông lớn, nhiều hạt, hạt chắc, chất lượng hạt tốt).

Bài 3 (trang 145 sgk Sinh học 6): Hãy kể tên một vài loại cây ăn quả đã được cải tạo cho phấm chất tốt.

Lời giải:

Một vài loại cây ăn quả đã được cải tạo cho phẩm chất tốt như: bưởi, vải, nhãn, táo, lê, cam, nho, xoài, dưa hấu...

A. Lý thuyết & Nội dung bài học 1. Cây trồng bắt nguồn từ đầu?

- Cây trồng được bắt nguồn từ cây dại.

Lý thuyết, Trắc nghiệm Sinh học 6 Bài 45: Nguồn gốc cây trồng ảnh 1
2. Cây trồng khác cây dại như thế nào?

- Tùy theo mục đích sử dụng của con người mà từ 1 loài cây dại ban đầu con người đã tạo ra được các thứ cây trồng khác xa và tốt hơn hẳn so với tổ tiên hoang dại của chúng.

Lý thuyết, Trắc nghiệm Sinh học 6 Bài 45: Nguồn gốc cây trồng ảnh 2
3. Muốn cải tạo cây trồng cần phải làm gì?

- Sử dụng các biện pháp (gây đột biến, lai giống, kĩ thuật di truyền…) để cải biến các đặc tính di truyền của cây trồng.

- Chọn các đặc điểm tốt, phù hợp với mong muốn, loại bỏ cây xấu.

- Nhân giống.

- Chăm sóc cây, tạo ra các điều kiện thuận lợi để cây biểu hiện các đặc tính tốt nhất.