Trang chủ > Lớp 12 > Văn mẫu lớp 12 > Suy nghĩ về ý kiến: Những người thành đạt không phải là người có IQ cao nhất mà có EQ cao nhất

Suy nghĩ về ý kiến: Những người thành đạt không phải là người có IQ cao nhất mà có EQ cao nhất

Đề bài: Suy nghĩ về ý kiến: Những người thành đạt không phải là người có IQ cao nhất mà có EQ cao nhất.

Bài văn tham khảo

Nói về người thành đạt, người ta nghĩ nhiều đến sự nỗ lực của họ, những tiền đề giúp họ thành công… nhưng có một ý kiến cho rằng: "Những người thành đạt không phải là người có IQ cao nhất mà có EQ cao nhất". Như từ trước đến nay chúng ta vẫn có thước đo một người thành đạt thường tiêu chí đầu tiên vẫnphải là sự thông minh. Điều đó hiện lên qua chỉ số IQ – chỉ số thông minh của họ. Và nhiều người thành đạt, IQ của họ không hề thấp. Nhờ có bộ óc siêu phàm họ đã tạo ra năng lực lớn, một bệ phóng vững chắc để giúp họ thành công. Nhưng thực tế những người thông minh, họ chỉ giỏi làm những gì mình có khả năng, nên những nhà khoa học, những con người xuất chúng…họ tạo cho mình những sáng kiến, những phát minh vĩ đại,... Còn những người thành đạt, họ thành công, ngoài chỉ số IQ thì phần lớn điều giúp họ là chỉ số cảm xúc EQ tốt. Cảm xúc nghe chừng chỉ nói đến trong phương diện tình cảm của con người. Nhưng cảm xúc chi phối gần như toàn bộ các hoạt động của con người. Những người thành đạt là những người biết điều tiết cảm xúc của mình rất tốt. Trong công việc, họ biết dùng cảm xúc của mình để gặt hái những thành công. Đơn giản như một ông chủ doanh nghiệp khi bán hàng, họ phải hiểu tâm lý khách hàng, nắm bắt được thị hiếu… thậm chí cả cách họ giải quyết vấn đề với khách hàng khiến họ cảm thấy hài lòng. Điều đó thuộc về EQ chứ không phải IQ. Nếu IQ là yếu tố giúp người thành đạt vạch ra chiến lược, thì khi thực hiện chiến lược đó phải do EQ đảm nhiệm. Ý kiến trên đã nhấn mạnh rất lớn đến vai trò của chỉ số cảm xúc có tác động không hề nhỏ đến sự thành công của con người.