Trang chủ > Lớp 12 > Văn mẫu lớp 12 > Nghị luận 200 chữ nêu suy nghĩ của em về hạnh phúc - Hay nhất

Nghị luận 200 chữ nêu suy nghĩ của em về hạnh phúc - Hay nhất

Đề bài: Em hãy viết một đoạn văn nghị luận 200 chữ nêu suy nghĩ của em về hạnh phúc.

Bài văn tham khảo

Trong cuộc sống, hạnh phúc là điều mà bất kì ai trong chúng ta cũng đều mong muốn có được. Vậy hạnh phúc là gì? Rất khó có thể đưa ra định nghĩa chính xác về hạnh phúc, chúng ta hãy hiểu đơn giản rằng hạnh phúc là trạng thái cảm xúc vui sướng của con người khi đạt được, có được điều tốt đẹp mà mình mong muốn. Hạnh phúc đôi khi là sự thỏa mãn và hài lòng với thành quả của bản thân mình, đôi khi lại đơn giản chỉ là khi ta mang đến niềm vui cho người khác. Nói vậy để thấy rằng, cảm xúc hạnh phúc tồn tại trong cuộc sống ở muôn hình vạn trạng. Chúng ta có rất nhiều điều đáng để hạnh phúc, và có rất nhiều biểu cảm thể hiện niềm hạnh phúc của mình. Tuy nhiên, để có được cảm xúc hạnh phúc và duy trì nó đi theo hướng tích cực mới là điều quan trọng. Nếu chúng ta quá khắt khe với bản thân, quá khô khan trong cảm xúc thì sẽ khó có được hạnh phúc. Và ngược lại, nếu chúng ta quá ỷ lại vào hạnh phúc, mải mê tận hưởng nó để rồi trở nên kiêu ngạo, tự phụ thì khi đó, hạnh phúc sẽ bị bóp méo và ta sẽ đánh mất chính bản thân mình. Hạnh phúc chính là liều thuốc tinh thần quý giá của mỗi người, chính vì vậy, chúng ta hãy biết cách tự mang hạnh phúc đến cho mình, tự làm mình hạnh phúc và mang lại hạnh phúc cho những người xung quanh. Hãy tận hưởng hạnh phúc theo một cách văn minh, tích cực.